(CLO) Bắt đầu từ ca ghép thận vào tháng 12/2016, đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công hơn 1.300 ca ghép mô, tạng và xây dựng được một “hệ sinh thái” ghép tạng toàn diện.
(CLO) Một người đàn ông ở Mỹ sống với quả thận lợn biến đổi gen trong 271 ngày đã phải cắt bỏ nội tạng này do suy giảm chức năng và quay lại chạy thận nhân tạo.
(CLO) Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống, khi người mẹ dũng cảm hiến thận để cứu con trai mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.
(CLO) Sáng 15/8, đoàn chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đây là bước đi chiến lược trong chương trình hợp tác, chỉ đạo tuyến, nhằm hỗ trợ bệnh viện địa phương làm chủ kỹ thuật ghép thận – một trong những kỹ thuật đỉnh cao của ngành y, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
(CLO) Sau hơn 10 ngày được ghép thận từ tạng của người chết não, sức khỏe của anh Đ.C.P (SN 1993) và chị N.T.H.L (SN 1989) đã hồi phục ổn định. Cả 2 tự đi lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.
(CLO) TS. BS Trương Quý Kiên - Khoa Nội thận - lọc máu, Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ đưa ra những lưu ý từ trước – trong – sau khi ghép thận để người bệnh đảm bảo sức khỏe của bản thân.
(CLO) Towana Looney, một phụ nữ 53 tuổi đến từ bang Alabama của Mỹ, đã làm nên lịch sử khi trở thành người sống lâu nhất với một quả thận lợn được cấy ghép.
(CLO) Người đầu tiên được ghép thận lợn biến đổi gen đã qua đời sau gần hai tháng thực hiện ca phẫu thuật, theo gia đình ông và bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cho biết hôm 11/5.
(CLO) Rick Slayman, bệnh nhân còn sống đầu tiên trên thế giới được ghép thận lợn chỉnh sửa gen, đã được xuất viện hôm 3/4 hai tuần sau ca phẫu thuật, theo Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho biết.
(CLO) Chỉ sau 7 ngày sau ghép thận, tình trạng bệnh nhi ổn định, tiểu tốt, các chỉ số sinh hóa về chức năng thận, nội tiết trở về giới hạn bình thường, huyết áp được kiểm soát, các vấn đề tim mạch cũng sẽ cải thiện.
(CLO) Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện, các sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nếu có vi phạm.
(CLO) Bệnh nhân Trần Xuân H. (nam, 58 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được chẩn đoán gần mất hoàn toàn niệu quản trái. Bệnh viện TW Huế thực hiện ghép thận tự thân cho bệnh nhân và đã thành công.
(CLO) Cậu bé 9 tuổi ở Bình Thuận bị suy thận mãn tính hơn 1 năm qua nay đã trở về cuộc sống gần như bình thường sau khi nhận được quả thận từ cha ruột của mình.