Người dân Philippines dựng lều trại để ở vì lo sợ động đất

(CLO) Những người dân ở tỉnh Abra của Philippines đã ngủ qua đêm ngoài trời sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở phía bắc đảo Luzon, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Một số người dân trong khu vực cho biết hôm thứ Tư (27/7) rằng họ đã quá sợ hãi để trở về nhà của họ, vì vậy họ đã cắm trại cùng gia đình trên vỉa hè và trong công viên để đảm bảo an toàn.

nguoi dan philippines dung leu trai de o vi lo so dong dat hinh 1

Mọi người đi nang qua các mảnh vỡ từ một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố Vigan, Ilocos Sur, Philippines, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Ảnh: REUTERS / Lisa Marie David

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã làm rung chuyển đảo Luzon, miền bắc Philippines vào sáng thứ Tư, làm hư hại nhà cửa và các tòa nhà, bao gồm cả các công trình kiến ​​trúc di sản và nhà thờ hàng thế kỷ. Các nhà địa chấn học đã ghi nhận gần 800 dư chấn.

Erlinda Bisares, một cư dân ở thị trấn Bangued ở Abra, nơi chỉ cách tâm chấn 11 km, cho biết cô và gia đình không muốn mạo hiểm trở về nhà.

"Chúng tôi rất sợ hãi", Bisares nói với CNN khi nhớ lại trận động đất đã làm rung chuyển nhà cửa và đồ đạc của cô như thế nào. "Chúng tôi không bận tâm đến đồ đạc của mình, chúng tôi chỉ vội vã ra ngoài. Tính mạng quan trọng hơn", cô nói thêm.

Mark Timbal, người phát ngôn của cơ quan thảm họa quốc gia, nói với các phóng viên rằng số người chết do trận động đất đã được điều chỉnh từ 5 người xuống còn 4 người, nhưng số người bị thương đã tăng lên hơn 130 người.

Philippines là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương đang hoạt động. Động đất xảy ra thường xuyên và có trung bình 20 cơn bão mỗi năm, một số gây ra những trận lở đất chết người.

Bộ trưởng Công chính Manuel Bonoan nói với đài phát thanh DZBB các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành và cơ quan của ông đã bắt đầu dọn các mảnh vỡ khỏi các con đường chính ở Abra và ở các quận khác bị ảnh hưởng bởi lở đất do trận động đất gây ra.

Ricardo Jalad, quản trị viên của Văn phòng Phòng vệ Dân sự, nói với đài phát thanh DZRH rằng một số khu vực của Abra vẫn không có điện hoặc nước và bị mất liên lạc. Bộ ngân sách cho biết các nhà chức trách đã sẵn sàng xuất quỹ để cứu trợ thiên tai.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: