Người dân Tây An cạn kiệt lương thực sau 8 ngày bị phong tỏa
(CLO) Nhiều cư dân Tây An của Trung Quốc cho biết họ đang cạn kiệt lương thực khi thành phố bước vào ngày phong tỏa thứ 8 trong nỗ lực của chính quyền nhằm dập tắt ổ dịch Covid-19 mới nhất của nước này.
Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc (NHC), nước này phát hiện thêm 156 ca lây nhiễm Covid trong cộng đồng vào thứ Tư (29/12), tăng so với 151 trường hợp một ngày trước đó. Trong số này, có tới 155 ca ở Tây An và một ở khu vực phía nam Quảng Tây. Ngoài ra, 51 ca nhiễm nhập khẩu cũng được phát hiện vào thứ Tư.

Một công nhân chuẩn bị giao thực phẩm cho những người dân bị phong tỏa ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hôm thứ Tư. Nhiều cư dân đang dựa vào việc giao hàng cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh: Reuters
Cho đến nay, thành phố Tây An, nơi sinh sống của 13 triệu dân, đã ghi nhận tổng cộng 1117 ca nhiễm kể từ ngày 9/12. Một đợt xét nghiệm hàng loạt mới đã được bắt đầu lúc 10 giờ sáng hôm nay (30/12), tất cả các hoạt động công cộng trong thành phố gần như đã bị cấm.
Trước đó, một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm. Chính phủ Trung Quốc chưa tuyên bố khi nào chính sách này sẽ được khôi phục.
Nhiều người dân Tây An đã hết rau và các thực phẩm khác, hàng nghìn người đã lên mạng xã hội Weibo để phàn nàn về việc không thể mua thực phẩm trong thành phố. Một người bình luận có tên Skinny nói: “Chuyện này càng ngày càng nực cười, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ không thể ngủ được vì không có thức ăn”.
Vào chiều thứ Tư, Chen Jianfeng, Phó Cục trưởng Cục Thương mại thành phố Tây An, đã nói trong một cuộc họp báo rằng lý do chính của “khó khăn trong việc mua thực phẩm” là do tình trạng thiếu nhân công đã ảnh hưởng đến việc giao hàng. Trước đó, chính quyền Tây An đã hứa sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm.
Thanh tra NHC He Qinghua nói trong một cuộc họp báo rằng đợt bùng phát ở Tây An vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhanh và các ca bệnh đang tràn ra khỏi tỉnh. Nguy cơ lây truyền trong cộng đồng từ các đợt bùng phát tiếp theo vẫn ở mức cao. Cần tăng cường hơn nữa các biện pháp sàng lọc và kiểm soát.
Đợt bùng phát mới nhất ở Tây An được cho là bắt nguồn từ một hành khách trên chuyến bay từ Pakistan, trước khi lan sang 6 thành phố ở 5 tỉnh.
Shi Bingyin, nguyên chủ nhiệm Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Xian Jiao Tong, nói với tờ Shaanxi Daily: “Cho đến nay vẫn chưa rõ về chuỗi lây truyền, nhưng điểm cơ bản đó là một ổ dịch ngoại nhập, nguồn gốc của bệnh là từ nước ngoài".
Chuyên gia này nói thêm: “Hầu hết các ca nhiễm được xác nhận đều có triệu chứng rất nhẹ hoặc không có triệu chứng, được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc hàng loạt thay vì họ đến bệnh viện khi có triệu chứng. Tình hình mà Tây An phải đối mặt không căng thẳng như tình hình ở Vũ Hán năm ngoái”.
Hoàng Huy (theo SCMP)