26 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì ổ dịch ở Tây An

(CLO) Các quan chức ở thành phố Tây An, Tây Bắc Trung Quốc, đang phải đối mặt với hình thức kỷ luật sau khi để bùng phát COVID-19.

Tất cả các chuyến bay nội địa ra khỏi Tây An và hầu hết các chuyến tàu xuất phát từ thành phố dự kiến ​​vào thứ Sáu (24/12) đã bị hủy bỏ. Các quan chức ở Tây An, nơi nổi tiếng với các chiến binh đất nung được chôn cất cùng với vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, cho biết sự bùng phát đã được bắt nguồn từ một chuyến bay từ Pakistan.

26 quan chuc trung quoc bi ky luat vi o dich o tay an hinh 1

Mọi người thực hành cách xa xã hội khi họ xếp hàng tại một địa điểm thử nghiệm axit nucleic trong một cuộc thử nghiệm hàng loạt sau khi dịch bệnh bùng phát ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 21 tháng 12 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết trong một tuyên bố rằng 26 người ở Tây An bị quy trách nhiệm vì "không làm tốt" trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát COVID-19 của họ, nhưng không nêu rõ hình thức kỷ luật.

Các ca nhiễm lây lan tại địa phương với các triệu chứng đã được xác nhận trong thành phố đã giảm xuống còn 49 ca vào ngày 23/12, giảm so với 63 ca một ngày trước đó, mức giảm đầu tiên kể từ ngày 10/12.

Kể từ thứ Năm (23/12), mỗi hộ gia đình ở Tây An đã bị giới hạn chỉ được cử một người đi mua sắm nhu yếu phẩm hai ngày một lần, trong khi những người khác không được ra ngoài trừ khi họ có việc cần thiết.

Trong khi số ca nhiễm có triệu chứng ở Tây An - 255 ca trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 23/12 - và ở Trung Quốc nói chung là rất nhỏ so với các đợt bùng phát ở quốc gia khác, các nhà chức trách đã sử dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt mà phần lớn đã thành công trong việc ngăn chặn bùng phát không lây lan.

Trung Quốc đặc biệt quyết tâm dập tắt mọi đợt bùng phát khi Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai.

Quốc gia này đã đóng cửa tất cả các đường biên giới của mình đối với lượng khách quốc tế đến và những người tới tham dự Thế vận hội sẽ bị cách ly trong một "vòng khép kín" được thực thi nghiêm ngặt.

Cách tiếp cận chống COVID quyết liệt của Trung Quốc đã hạn chế việc đi lại trong nước và chi tiêu của người tiêu dùng.

Vào ngày thứ Sáu (24/12), nhà sản xuất xe điện BYD Co đã nhận thấy "một số tác động" từ việc khóa hoạt động của họ ở Tây An, một đại diện của công ty cho biết.

Trên toàn quốc, Trung Quốc đã xác nhận 87 trường hợp có triệu chứng mới trong ngày 23/12, giảm so với 100 trường hợp một ngày trước đó, cơ quan y tế nước này cho biết. Trong số đó, 55 ca lây truyền tại địa phương, theo một tuyên bố của Ủy ban Y tế Quốc gia, so với 71 ca từ một ngày trước đó.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: