Người dân trồng hoa Mê Linh tất bật thu hoạch trước ngày 8/3

(CLO) Những ngày này, người dân trồng hoa ở huyện Mê Linh, Hà Nội đang tất bật thu hoạch hoa để kịp phục vụ cho nhu cầu mua bán của người dân trước ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3.
nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 1

Huyện Mê Linh, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích trồng hoa lớn nhất ở Hà Nội. Diện tích canh tác trồng hoa ở đây chiếm khoảng 200 ha, người dân trồng được nhiều loài hoa như hoa cúc, hoa hồng, thược dược, lay ơn...

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 2

Đây cũng được xem là thủ phủ hoa hồng lớn nhất của thủ đô. Bởi hoa hồng hợp với thổ nhưỡng nơi này hơn bất kỳ đâu tại Hà Nội nên những cây hồng được trồng tại Mê Linh phát triển tốt và cho năng suất tốt hơn.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 3

Vài năm trở lại đây, các nhà vườn trồng hoa ở Mê Linh đã thử nghiệm trồng thí điểm nhiều giống hồng mới như hoa hồng Pháp, hoa hồng Thái Lan, hoa hồng Hà Lan...

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 4

Tết Nguyên đán 2024 kết thúc cũng là thời điểm người dân Mê Linh thu hoạch hoa hồng để kịp cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu mua bán của người dân, đặc biệt là dịp Lễ mùng 8 tháng 3 tới. Tuy nhiên, người dân tại đây cho biết hoa đợt này ít nảy nên sản lượng phục vụ cho thị trường dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 rất ít.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 5

Trước Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trên cánh đồng hoa, người dân nhộn nhịp, tất bật "vào việc".

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 6

Theo người trồng hoa nơi đây, do dịch bệnh, thời tiết ít mưa, khiến cho hoa nở kém, chỉ bằng 50% năm ngoái. Do đó, giá hoa cũng tăng so với ngày thường.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 7

Tại huyện Mê Linh, hoa hồng được người dân trồng nhiều nhất.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 8

Người trồng hoa hồng tại đây chia sẻ, nếu như ngày thường, hoa hồng có giá chỉ 3.000 đồng/bông, thì dịp 8/3 đã tăng lên 5.000 -7.000 đồng/bông tùy loại.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 9

Để kịp bó hoa bán trong phiên chợ chiều, nhiều hộ dân đã huy động tất cả thành viên trong gia đình ra đồng cắt hoa.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 10

Chia sẻ với báo chí, anh Thanh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, để đảm bảo búp hoa không bị gãy, hỏng thì người dân thường bọc các nụ hoa lại bằng giấy khi hoa vẫn còn trên vườn. Và khi những nụ hoa to hơn đầu ngón tay trỏ một chút thì mình bắt đầu chụp nụ lại để bảo vệ hoa. Sau khi chụp giấy lên thì tầm khoảng 10-15 ngày là có thể thu hoạch

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 11

"Năm nay thời tiết khá thuận lợi cho cây phát triển tuy nhiên đợt Tết vừa rồi cây cho ra nhiều hoa và xong đợt đó thì hoa 'mất lực' nảy nụ ít thành ra dịp 8/3 này không có nhiều để thu hoạch. Mỗi lần thu hoạch chỉ được 1-2 bó, so với tầm giờ năm trước thì sản lượng đợt này chỉ bằng một nửa", anh Thanh chia sẻ.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 12

Hoa sau khi thu hoạch sẽ được đưa đến chợ đầu mối hoặc vận chuyển đến các tỉnh lân cận để tiêu thụ.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 13

Cận cảnh bông hoa hồng Mê Linh.

nguoi dan trong hoa me linh tat bat thu hoach truoc ngay 8 3 hinh 14

Ở hiện tại, hoa hồng tại làng hoa Mê Linh được trồng với đa dạng chủng loại để có thể đáp ứng cho nhu cầu chơi hoa ngày càng phong phú của người dân.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: