Người dân Ukraine tháo chạy khỏi Kiev, dòng người tị nạn xuất hiện

(CLO) Một vụ tắc đường nghiêm trọng đã chặn một con đường lớn ra khỏi Kiev vào hôm nay (24/2) khi Nga tấn công Ukraine, trong khi những người khác đứng xếp hàng dài với hy vọng rút tiền và tích trữ lương thực.

Người dân Ukraine vội vàng rời thủ đô

Dấu hiệu của sự lo lắng ngày càng tăng khi máy bay bay trên đầu, tiếng nổ và tiếng còi khẩn cấp vang lên vào sáng sớm. Ngay cả sau nhiều tuần cảnh báo của các chính trị gia Ukraine và phương Tây rằng một cuộc tấn công của Nga sắp xảy ra, một số người đã mất cảnh giác ở thành phố khoảng 3 triệu dân này.

nguoi dan ukraine thao chay khoi kiev dong nguoi ti nan xuat hien hinh 1

Rất nhiều người dân thủ đô Kiev đang hoang mang và tháo chạy đến khu vực an toàn hơn. Ảnh: RT

Nikita, một nhân viên marketing 34 tuổi, cho biết: "Tôi không mong đợi điều này. Cho đến sáng nay, tôi tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra", nói khi anh xếp hàng dài chờ đợi tại một siêu thị với những chai nước chất đầy trong giỏ hàng.

Các siêu thị và cửa hàng tạp hóa khác cũng chật kín người mua sắm chuẩn bị đến Kyiv. Kho thẻ tín dụng và thẻ nợ vẫn hoạt động và hàng dài người trước các máy ATM.

Những người dân khác đã quyết tâm rời đi vì nơi họ tin là sự an toàn tương đối của miền tây Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt ở miền đông và không kích nhiều thành phố khác ở Ukraine.

Giao thông bế tắc trên con đường chính 4 làn xe tới thành phố Lviv phía tây, xa các khu vực có nhiều khả năng bị tấn công. Các nhân chứng cho biết, ô tô kéo dài hàng chục km.

Oxana, tài xế của một trong những chiếc xe bị kẹt trong vụ tắc đường cùng con gái ba tuổi ngồi trên ghế sau cho biết: “Tôi sẽ đi vì chiến tranh đã bắt đầu, Putin đã tấn công chúng tôi. Chúng tôi sợ các cuộc bắn phá."

"Chúng tôi dự định bay từ Kyiv đến Baku hôm nay. Nhưng chúng tôi được thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy do chiến tranh leo thang ở Ukraine", một du khách tại sân bay cho biết.

Nhiều nước mở cửa đón người tị nạn

Không chỉ tháo chạy khỏi Kiev, rất nhiều người Ukraine chạy trốn chiến tranh để di tản sang Ba Lan. Các quan chức ở các nước Liên minh châu Âu giáp biên giới với Ukraine, bao gồm Romania và Slovakia, cho biết hiện tại không có dòng người tị nạn lớn, nhưng truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết lưu lượng người di tản đang tăng lên.

nguoi dan ukraine thao chay khoi kiev dong nguoi ti nan xuat hien hinh 2

Dòng người tị nạn đang xuất hiện ở biên giới Ba Lan. Ảnh: RT

Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng đường bộ, đường không và đường biển. Các quốc gia Trung Âu có chung biên giới với Ukraine trong nhiều tuần đã phải chuẩn bị tinh thần cho một đợt lũ người tị nạn đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong Liên minh châu Âu.

Đức đã cam kết hỗ trợ các nước láng giềng, bao gồm cả Ba Lan, trong trường hợp có một dòng người tị nạn sau khi lực lượng Nga tấn công Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao liệu có làn sóng người tị nạn đến các nước láng giềng của chúng tôi hay không”.

Đức "sẽ cung cấp sự giúp đỡ lớn cho các quốc gia bị ảnh hưởng - đặc biệt là nước láng giềng Ba Lan - nếu có một làn sóng quy mô lớn". Các cơ chế phối hợp và hỗ trợ của EU, đặc biệt là viện trợ nhân đạo, cũng đã được đưa ra để "hỗ trợ rất cụ thể cho các quốc gia láng giềng của Ukraine".

Huy Hoàng

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: