Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2022 lĩnh án 10 năm tù ở Belarus

(CLO) Người đoạt giải Nobel Hòa bình, Ales Bialiatski, đã bị kết án 10 năm tù sau khi các nhà chức trách Belarus kết tội ông tài trợ cho các cuộc biểu tình ở nước này.

Bialiatski, 60 tuổi, được trao giải Nobel vào tháng 10 năm ngoái. Ông là người đồng sáng lập nhóm nhân quyền Viasna và bị bắt vào năm 2021 cùng 3 đồng phạm bị buộc tội tài trợ cho các cuộc biểu tình và buôn lậu tiền.

nguoi doat giai nobel linh an tu 10 nam o belarus hinh 1

Người đoạt giải Nobel Hòa bình Ales Bialiatski. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Belarus xét xử người đoạt giải Nobel

Giải Nobel Hòa bình nhận được ít đề cử hơn

Lễ trao giải Nobel lần đầu trực tiếp diễn ra tại Stockholm sau đại dịch COVID

Nobel Kinh tế 2022 được trao cho 3 người Mỹ nhờ nghiên cứu về ngân hàng

Hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus xác nhận tòa án đã tuyên các bản án tù dài hạn cho tất cả những nghi phạm. Bialiatski phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, nói rằng chúng có động cơ chính trị.

Lãnh đạo phe đối lập đang lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya cho biết ông Bialiatski và ba nhà hoạt động khác đã bị kết án oan. Ba người đàn ông khác bị kết án là Valentin Stefanovich, bị kết án 9 năm, Vladimir Labkovich - 7 năm và Dmitry Solovyov - 8 năm tù.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị kết tội nói trên, mô tả phán quyết của tòa án là một "sự giả tạo" và "một nỗ lực nhằm đàn áp dân chủ và nhân quyền ở Belarus".

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng phản đối kết quả của phiên tòa. Bà Berit Reiss-Andersen, lãnh đạo Ủy ban Nobel Na Uy, gọi việc kết tội Bialiatski là một "thảm kịch" có động cơ chính trị.

Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, nói trong một cuộc họp ngắn ở Geneva rằng họ lo lắng vì "thiếu thủ tục xét xử công bằng và khả năng tiếp cận một cơ quan tư pháp độc lập ở Belarus".

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: