Philippines cấm đánh bắt cá sau vụ tràn dầu nghiêm trọng

(CLO) Vào thứ Sáu (3/3), hàng ngàn ngư dân ở Philippines đã được lệnh ở lại bờ biển khi các nhà chức trách đang nỗ lực để ngăn chặn sự cố tràn dầu từ một tàu chở dầu bị chìm. Sự việc được đánh giá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và hệ sinh vật biển trong khu vực.

Ông Ram Temena, người đứng đầu các hoạt động ứng phó thảm họa ở tỉnh bị ảnh hưởng Mindoro Oriental, cho biết vụ tràn dầu xảy ra ở ngoài khơi đảo Mindoro, phía Nam Thủ đô Manila, kéo dài 120 km và cách bờ biển khoảng 9 km.

philippines cam danh bat ca sau vu tran dau nghiem trong hinh 1

Nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển thu thập dầu tràn trên biển. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vẫn đang tìm kiếm tàu Princess Empress gặp sự cố động cơ và chìm trong vùng biển động ngoài khơi thành phố Naujan hôm thứ Ba. Nó gặp tai nạn khi đang chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ tỉnh Bataan, gần Manila. Một tàu khác đã cứu được 20 thuyền viên trên tàu.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết nhiên liệu diesel, loại nhiên liệu cung cấp năng lượng cho tàu chở dầu của Philippines, và một số hàng hóa đã bị rò rỉ ra biển, làm dấy lên lo ngại về môi trường và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào đại dương.

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Armando Balilo nói với truyền thông địa phương rằng biển động đã ngăn cản việc triển khai các thiết bị chống tràn dầu để ngăn chặn chất độc hại lan rộng. Thay vào đó, họ phun chất phân tán hóa học lên mặt nước để phân hủy dầu.

Hiện, nhà chức trách vẫn chưa biết có bao nhiêu dầu bị tràn ra ngoài. Thống đốc Humerlito Dolor cho biết tình hình "ngày càng tồi tệ hơn". Ông đã ra lệnh cho 18.000 ngư dân của tỉnh ở lại bờ cho đến khi đánh bắt cá được đảm bảo an toàn. Trong khi chờ đợi, họ sẽ nhận được hỗ trợ thực phẩm.

"Nó sẽ có tác động lớn đến chúng tôi. Dựa trên kinh nghiệm, những tác động bất lợi đối với cộng đồng sẽ là lâu dài”, Dolor cho biết. Trong khi đó, Thị trưởng Pola, Jennifer Cruz, cho biết một số cá chết phủ đầy dầu đã dạt vào bờ biển của thành phố thuộc tỉnh Oriental Mindoro này.

Cruz nói: “Toàn bộ bờ biển của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Trước đó, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hôi. Nó giống như chúng tôi đang ở trong một cửa hàng ô tô". Bà cho biết thêm, các nhân viên bảo vệ bờ biển và tình nguyện viên đang dọn dẹp dầu từ các bãi biển.

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: