Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chôn lấp rác thải trái phép

Sau vụ phát hiện Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh chôn lấp rác thải trái phép tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã ký văn bản số 448/UBND-KT ngày 29/8/2022 chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn.

nguoi dung dau dia phuong phai chiu trach nhiem neu de xay ra chon lap rac thai trai phep hinh 1

Bên trong bãi chôn lấp chất thải trái phép của Công ty THHH MTV Môi trường Trà Vinh tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ảnh Huy Danh.

Theo đó, yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường, Công an tỉnh và UBND các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tăng cường công tác quản lý đối với hoạt dồng kinh doanh phế liệu trên địa bàn.

Sở Tài nguyên - Môi trường phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông thường và phế liệu. Phối hợp với UBND các thành phố, thị xã, huyện để rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức, địa phương để xảy ra sai phạm liên quan.

Sở Xây dựng có trách nhiệm cùng với các địa phương kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng kho bãi, nhà xưởng trên địa bàn để phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm những sai phạm này.

UBND các thành phố, thị xã, huyện giám sát việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động các ngành nghề thu gom chất thải, kinh doanh phế liệu. Tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng kho bãi, nhà xưởng, kinh doanh và lưu giữ phế liệu trên địa bàn để phát hiện sai phạm.

UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương để xảy ra những vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, xây dựng kho bãi nhà xưởng trái phép và các vi phạm về chôn lấp, thải đổ chất thải trái phép.

Trước đó ngày 27/8, C05 phối hợp các đơn vị tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra và phát hiện vụ chôn lấp chất thải quy mô rất lớn tại Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh ở xã Tân Long. Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này lại chôn lấp rác trái phép với khối lượng rất lớn. Các chất thải bị chôn lắp trong khuôn viên khoảng 28.000m2 gồm xỉ than, tro bay, rác, bao bì nhiễm dầu, bông thủy tinh…

Tại thời điểm kiểm tra, khu đất chôn rác thải có khoảng 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn. Ông Cao Thọ Bình - người thực hiện việc chôn rác thải khai rằng, hàng ngày đều đi lấy rác thải từ các công ty đối tác ở Bình Dương rồi đưa về tỉnh Trà Vinh xử lý. Tuy nhiên, để giảm bớt chi phí nên họ đã lén chôn lấp tại đây.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên - Môi trường khẳng định trong vụ việc này không hề có sự bao che, dung túng cho sai phạm. Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ việc để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan để có hướng xử lý.

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: