Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị tuyên phạt 7 năm tù

Bản án sơ thẩm xác định,Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2)  là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu. Tất cả tài sản của Tổng Công ty được giao quản lý, sử dụng đều thuộc sở hữu Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng Công ty 3-2, các bị cáo đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Cụ thể, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam biết rõ nội dung đề xuất áp đơn giá đất bình quân năm 2006 để thu tiền sử dụng đất theo các quy định giao đất năm 2012 và 2013 là trái quy định, nhưng vẫn ban hành công văn để thu tiền sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 716 tỷ đồng.

cuu bi thu tinh uy binh duong tran van nam bi tuyen phat 7 nam tu hinh 1

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nghe HĐXX tuyên án.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha “đất vàng” và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, các bị cáo đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục, thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang công ty của con rể là Nguyễn Đại Dương và bán cho công ty tư nhân. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho Nhà nước gần 985 tỷ đồng.

Đối với khu “đất vàng” 145 ha, HĐXX nhận định, quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3-2, bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng các đồng phạm cố ý loại trừ khu đất 145 ha không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 4.030 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng các bị cáo thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đã làm trái các quy định của pháp luật khi không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp dẫn đến bị cáo Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn 4.030 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi tiến hành cổ phần hóa Tổng Công ty 3-2, do cần có nguồn tiền để xử lý khoản nợ mà bị cáo Minh cùng các bị cáo Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải sử dụng trước đó và cần tiền để xử lý các vấn đề tài chính khác, bị cáo Nguyễn Văn Minh đã đưa ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi gần 965 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng Công ty Bình Dương hơn 815 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 28 bị cáo về các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản” là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào sự hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, cố ý thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật, giúp sức cho việc thực hiện chi sai nguyên tắc, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.

Trong đó, nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Dương bị xác định đã tạo điều kiện cho nhóm bị cáo thuộc Tổng Công ty 3-2 vi phạm pháp luật, hợp thức hóa thủ tục để bị cáo Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng khu đất 43 ha, không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện để bị cáo Minh và đồng phạm không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát cho Nhà nước…

Từ các nhận định nói trên, HĐXX tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam (SN 1963) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm (SN 1962) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3-2, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 13 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Minh là 27 năm tù.

cuu bi thu tinh uy binh duong tran van nam bi tuyen phat 7 nam tu hinh 2

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Bị cáo Trần Nguyên Vũ (SN 1977, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Vũ là 23 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương bị phạt 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hải là 17 năm tù.

Ba bị cáo Võ Hồng Cường (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Vượng) bị phạt 5 năm tù; Nguyễn Thục Anh (SN 1982, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu  hạn Phát triển) và Trần Đình Như Ý (SN 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển) đều bị phạt 3 năm tù treo về cùng tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo còn lại cùng bị kết án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong đó có 11 bị cáo khác đều nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương gồm: Ngô Dũng Phương (sinh năm 1964, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) 4 năm tù;

Vũ Thị Lợi (SN 1975, Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) 30 tháng tù; Nguyễn Kim Liên (SN 1964, cựu Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) 4 năm tù, Hà Văn Thuận (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) 4 năm tù; Lê Văn Trang (SN 1959, cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) 7 năm tù;

Võ Thanh Bình (SN 1954, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) 6 năm tù; Nguyễn Thái Thanh (SN 1968, Phó Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất - nay là phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác - Cục Thuế tỉnh Bình Dương) 5 năm tù; Nguyễn Thanh Trúc (SN 1965, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương) 4 năm 6 tháng;

Võ Văn Lượng (SN 1962, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương) 3 năm 6 tháng tù; Trần Xuân Lâm (SN 1968, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, cựu Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương) 4 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Cành (SN 1958, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương) bị phạt 3 năm tù treo.

Các bị cáo còn lại trong vụ án gồm: Huỳnh Công Phát (SN 1958, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2  và Lý Thanh Châu (SN 1982, cựu Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2 cùng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Thế Sự (SN 1978, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, cựu Kiểm soát viên Tổng Công ty 3-2)  5 năm 6 tháng tù; Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 1985, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty 3-2) 30 tháng tù; Hồ Đắc Hiếu (SN 1974, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) 5 năm tù;

Phạm Hữu Hiền (SN 1987, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) 4 năm tù; Hồ Hoàng Nam (SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) 3 năm 6 tháng; Nguyễn Đại Dương (SN 1965, trú tại phường Thảo Điền, quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh) 5 năm tù; Nguyễn Quốc Hùng (SN 1959, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc) 3 năm 6 tháng tù.

Thành Nhân

Xem thêm

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại 3 trường học ở TP Huế

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại 3 trường học ở TP Huế

(CLO) Ngày 20/8 Thanh tra thành phố Huế cho biết, vừa ban hành 3 kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong quản lý tài chính công, tài sản công tại Trường THCS Phú Hồ, THCS Phú Lương và THCS Phú Xuân. Riêng Trường THCS Phú Hồ phải thu hồi, nộp ngân sách hơn 76,3 triệu đồng.

Hà Nội: Chính quyền xã Xuân Mai "om" hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân hơn 1 năm?

Hà Nội: Chính quyền xã Xuân Mai "om" hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân hơn 1 năm?

(CLO) Mặc dù ông Phạm Ngọc T. đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Xuân Mai và đã được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thời hạn trả kết quả theo quy định là 20 ngày làm việc kể từ 17/6/2025 nhưng đến nay ông chưa nhận được kết quả giải quyết nào.

Sai phạm nghiêm trọng tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra

Sai phạm nghiêm trọng tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra

(CLO) Thanh tra TP Hà Nội phát hiện hàng loạt sai phạm tại 4 mỏ vật liệu xây dựng, từ sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, khai thác vượt phạm vi cho phép đến kê khai, nộp thiếu nhiều khoản thuế, phí. Các sai phạm được xác định xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, gây thất thoát lớn tài nguyên và ngân sách Nhà nước; Thanh tra Thành phố kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Hà Nội: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo, doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hà Nội: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn lỏng lẻo, doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính

(CLO) Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó việc rà soát điều kiện pháp lý, kỹ thuật trước đấu giá chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát khai thác, vận chuyển và theo dõi nghĩa vụ tài chính cũng chưa sát sao, dẫn đến một số doanh nghiệp được cấp phép nhưng chưa hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đắk Lắk: Xác minh tài sản 49 cán bộ tại các lĩnh vực nhạy cảm

Đắk Lắk: Xác minh tài sản 49 cán bộ tại các lĩnh vực nhạy cảm

(CLO) Sáng 7/8, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên 49 trong tổng số 282 người thuộc 12 cơ quan, đơn vị để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Việc lựa chọn được thực hiện bằng phần mềm máy tính nhằm bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch.

Hàng loạt sai phạm tài chính tại Trường Cao đẳng Bắc Giang: Kiến nghị thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm tài chính tại Trường Cao đẳng Bắc Giang: Kiến nghị thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quản lý thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng Bắc Giang giai đoạn 2023-2025. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang cũ.

18/18 công trình dính sai phạm, thu hồi hơn 637 triệu đồng tại Trung tâm Giám sát GTVT Bắc Ninh

18/18 công trình dính sai phạm, thu hồi hơn 637 triệu đồng tại Trung tâm Giám sát GTVT Bắc Ninh

(CLO) Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện chuyên môn tại Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, toàn bộ 18/18 công trình, gói thầu được kiểm tra đều phát hiện sai sót, dẫn đến việc phải thu hồi hơn 637 triệu đồng.

Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu nhà ở Long Châu, yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu nhà ở Long Châu, yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

(CLO) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Long Châu cũ (nay là xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Cổ phần Trường Thịnh TTP làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Từ việc thi công sai thiết kế, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản, đến những "lỗ hổng" trong công tác bồi thường và quản lý đất đai...

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

(CLO) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, kéo dài tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, bao gồm mất cân đối tài chính, nợ đọng tiền tạm ứng của bệnh nhân, buông lỏng quản lý đấu thầu mua sắm và nhiều lỗ hổng lớn trong công tác cán bộ.

Điện Biên: Phát hiện chi sai thù lao giảng dạy tại các trường học xã Nà Hỳ, thu hồi gần 200 triệu đồng

Điện Biên: Phát hiện chi sai thù lao giảng dạy tại các trường học xã Nà Hỳ, thu hồi gần 200 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kết luận số 1083/KL-TTr, chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót đối với các cơ sở giáo dục thuộc UBND xã Nà Hỳ, giai đoạn 2023 - 2024. Đặc biệt, công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại các trường học bộc lộ nhiều vi phạm, dẫn đến việc phải thu hồi hàng trăm triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, thu hồi ngân sách hơn 500 triệu đồng

Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, thu hồi ngân sách hơn 500 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận số 696/KL-TTTH, chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, kinh doanh, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và xử lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

(CLO) Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án thủy điện Khuổi Luông, ông  Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần bảo vệ nguồn lực đầu tư, tránh việc dự án bị "đắp chiếu" gây lãng phí tài chính và công sức của nhà đầu tư với mục tiêu đảm bảo dự án vận hành đúng pháp luật…

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

(CLO) UBND xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Hạnh sau khi xác định người này có hành vi tự ý bóc lớp đất màu, đổ đất đá, ghềnh lên nhiều thửa đất chuyên trồng lúa nước với tổng diện tích gần 7.000m2, làm mất khả năng canh tác.

công ty Xổ số kiến thiết

Các công ty xổ số chi hàng nghìn lượng vàng mua "đất vàng" rồi bỏ hoang, lãng phí

(CLO) Hàng ngàn lượng vàng và hàng chục tỉ đồng đã được các Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) chi ra để mua các vị trí "đất vàng" tại TP HCM. Tuy nhiên, thay vì đưa vào khai thác hiệu quả, nhiều cơ sở nhà, đất đang bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, thậm chí bị chiếm dụng, gây lãng phí rất lớn cho tài sản Nhà nước.

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

(CLO) Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) cấp 02/10 giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm khai thác khoáng sản nhưng không thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Khoáng sản năm 2010 là không đúng quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: