Người Kherson được kêu gọi sơ tán sang Nga khi Ukraine tái chiếm lãnh thổ

(CLO) Những người dân từ vùng Kherson phía Nam Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu đến Nga vào thứ Sáu (14/10) khi một quan chức khu vực đề nghị người dân nên rời đi để an toàn, trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tái chiếm lại lãnh thổ vừa bị Nga sáp nhập này.

"Chúng tôi đề nghị tất cả cư dân của vùng Kherson, nếu họ muốn, để bảo vệ mình khỏi hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa... hãy đến các vùng khác", lãnh đạo chính quyền Kherson phía Nga, Vladimir Saldo, cho biết trong một đoạn video.

nguoi kherson duoc keu goi so tan sang nga khi ukraine tai chiem lanh tho hinh 1

Người dân ở Kherson được yêu cầu sơ tán sang Nga. Ảnh: Reuters

Ông nói, ưu đãi này được áp dụng nhiều nhất cho các cư dân ở bờ Tây của sông Dnipro. Điều đó bao gồm thủ phủ của khu vực, thành phố lớn duy nhất của Ukraine mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi tấn công vào tháng 2. Hãng thông tấn TASS đưa tin, những thường dân đầu tiên rời khỏi Kherson sẽ đến vùng Rostov của Nga vào thứ Sáu.

Kherson là một trong bốn tỉnh bị chiếm đóng một phần của Ukraine mà Nga đã sáp nhập trong những tuần gần đây và được cho là quan trọng nhất về mặt chiến lược. Nơi này có tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014, và cửa sông Dnipro - con sông dài 2.200 km chia đôi Ukraine.

Kể từ đầu tháng 10, các lực lượng Ukraine đã tấn công vào tiền tuyến của Nga ở đó trong chiến dịch tái chiếm lãnh thổ lớn nhất của họ ở phía Nam kể từ khi xung đột bắt đầu. Kể từ đó, họ đã tiến nhanh dọc theo bờ Tây, nhằm mục đích cắt đứt hàng nghìn quân Nga khỏi các tuyến tiếp tế và các đường rút lui.

TASS dẫn lời Thống đốc Rostov, khu vực có biên giới với các lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập, cho biết khu vực của ông đã sẵn sàng tiếp đón bất kỳ ai rời Kherson.

Về phía Ukraine, các thành phố của họ vẫn đang chịu các đợt tấn công tên lửa từ phía các lực lượng Nga. Ukraine cho biết rằng Mykolaiv, thành phố do Ukraine quản lý gần với Kherson, đã hứng chịu đợt pháo kích lớn của Nga hôm thứ Năm.

Ở phía Đông, ba tên lửa của Nga đã phát nổ vào sáng thứ Năm gần chợ trung tâm ở Kupiansk, một thành phố giao lộ đường sắt lớn mà lực lượng Ukraine đã tái chiếm vào tháng 9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến hôm thứ Năm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại thị trấn sản xuất rượu và muối Bakhmut ở Donetsk, một khu vực khác mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết sau cuộc họp hai ngày giữa các Bộ trưởng quốc phòng rằng liên minh này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Nhiều nước đã đồng ý các khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Tuần này, Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, bắn hơn 100 tên lửa hành trình vào các thành phố của Ukraine. Ông Putin nói rằng các cuộc không kích là để trả đũa cho một vụ nổ hôm thứ Bảy tuần trước làm hư hỏng cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.

Hoàng Anh (theo Reuters, TASS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: