LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập các khu vực của Ukraine

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Tư (12/10) đã thông qua nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine và kêu gọi tất cả các nước không công nhận hành động này.

Ba phần tư Đại hội đồng gồm 193 thành viên, tương đương 143 quốc gia, đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết tái khẳng định chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận.

lhq thong qua nghi quyet ve viec nga sap nhap cac khu vuc cua ukraine hinh 1

Nga đã tiến hành trưng cầu dân ý cho việc sáp nhập các khu vực của Ukraine vào hồi cuối tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

Chỉ có 4 quốc gia tham gia cùng Nga bỏ phiếu chống lại nghị quyết gồm Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi một số quốc gia khác không bỏ phiếu.

Vào tháng 9, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Ukraine và các đồng minh đã lên án cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và mang tính ép buộc.

Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng diễn ra sau sự phủ quyết của Nga vào tháng trước đối với một nghị quyết tương tự trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.

Đại sứ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia của Nga đã nói trước Đại hội đồng rằng nghị quyết là "chính trị hóa và công khai khiêu khích", đồng thời nói thêm rằng nó "có thể phá hủy bất kỳ và tất cả các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng".

Các động thái tại Liên hợp quốc phản ánh những gì đã xảy ra vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine. Sau đó, Đại hội đồng đã thông qua một nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý không hợp lệ với 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng.

Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng vào thứ Tư vì họ không tin rằng nghị quyết sẽ hữu ích, Phó Đại sứ LHQ Geng Shuang của Trung Quốc cho biết. Ông nói: “Bất kỳ hành động nào của Đại hội đồng phải có lợi cho việc giảm leo thang tình hình, có lợi cho việc sớm nối lại đối thoại và có lợi cho việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này”.

Mỹ và các nước phương Tây khác đã vận động hành lang trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến vào thứ Ba với các nhà ngoại giao từ hơn 100 quốc gia.

Đại sứ LHQ tại Cộng hòa Dân chủ Congo Georges Nzongola-Ntalaja phát biểu trước Đại hội đồng hôm thứ Tư: “Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Chúng tôi muốn thấy chiến tranh kết thúc. Nhưng chúng tôi muốn thấy cộng đồng quốc tế có hành động tương tự đối với các vấn đề khác trên thế giới nơi các quốc gia đang bị xâm lược và chiếm đóng”.

Huy Hoàng (theo Reuters, SCMP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: