Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Người đàn ông 40 tuổi, không được tiết lộ danh tính, đã chứng minh được mình mắc hội chứng tự sản sinh nồng độ cồn trong cơ thể (ABS). Hội chứng này khiến carbohydrate trong dạ dày lên men, làm tăng nồng độ ethanol trong máu và dẫn đến các dấu hiệu say xỉn.

Luật sư Anse Ghesquiere của anh này cho biết: "Số lượng trường hợp ABS trên thế giới là rất hiếm. Hiện tại, trên toàn cầu chỉ có khoảng 20 người được chẩn đoán chính thức mắc bệnh này".

nguoi mac hoi chung khong uong ruou bia van co nong do con hinh 1

Hội chứng ABS khiến carbohydrate trong dạ dày bị lên men, tăng nồng độ ethanol trong máu. Ảnh: Shutterstock

Vụ việc bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 khi cảnh sát chặn xe của người đàn ông này và ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở của ông là 0,91 miligam trên một lít khí thở. Một tháng sau, nồng độ cồn lại đo được là 0,71 miligam. Giới hạn pháp lý ở Bỉ là 0,22 miligam cồn trên một lít khí thở, tương ứng với nồng độ cồn trong máu là 0,5 gram trên một lít.

Trước đó, vào năm 2019, người đàn ông này đã bị phạt tiền và bị tước giấy phép lái xe mặc dù khẳng định mình không uống bất kỳ đồ uống có cồn nào.

Ghesquiere cho biết thân chủ của mình không hề biết về hội chứng ABS cho đến khi anh gặp rắc rối với cảnh sát. Hiện tại, người đàn ông này đang tuân theo chế độ ăn ít carbohydrate để tránh dạ dày sản xuất thêm rượu.

Vụ kiện này là một lời nhắc nhở rằng không phải tất cả các trường hợp lái xe say rượu đều giống nhau. Một số người có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố y tế nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Thu Giang (theo AFP, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: