Người Mỹ đi bầu cử sớm cao kỷ lục vì lo ngại sức khỏe

(CLO) Trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, những lo ngại về sức khỏe đã dẫn đến số lượng người bỏ phiếu sớm kỷ lục để tránh đám đông tại các điểm bỏ phiếu.
trump-biden1

Điều này buộc cả hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden phải đẩy nhanh tiến độ vận động tranh cử của họ, khi cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng được ấn định vào ngày 22/10, trước cuộc bầu cử chính ngày 3 tháng 11.

Theo Dự án Bầu cử Hoa Kỳ do Đại học Florida điều hành, gần 26 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Rất nhiều bang, trong đó có các bang chiến trường cũng đã chứng kiến đồng loạt cử trị đến bỏ phiếu sớm.

Hai ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang có một hành trình rất bận rộn trước khi đối mặt cuối cùng tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee vào thứ Năm, trong cuộc tranh luận tổng thống thứ 3.

Người dẫn chương trình sẽ là nhà báo Kristen Welker của đài NBC News, cuộc tranh luận sẽ cho Trump và Biden cơ hội cuối cùng hướng về các vấn đề như quan hệ chủng tộc, biến đổi khí hậu, COVID-19, cũng như các chủ đề trừu tượng hơn như an ninh quốc gia, "lãnh đạo" và "Mỹ gia đình”, theo Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống.

Chiến dịch điên cuồng của cả ông Trump và Joe Biden

Tổng thống Donald Trump đang tới bang trong một chuyến đi gấp gáp cho cuộc vận đồng bầu cử. Mặc dù vừa trở lại sau 4 ngày phải điều trị COVID-19 tại trung tâm Quân y Walter Reed khi ông và đệ nhất phu nhân Melania có kết quả dương tính vào ngày 2 tháng 10, ông Donald Trump chứng tỏ sự mạnh mẽ bằng lịch di chuyển liên tục, với những chương trình hàng ngày cho đến trước thềm cuộc tranh luận lần 3.

Theo phát ngôn viên chiến dịch Tim Murtaugh, hành trình của ông Trump sẽ dừng lại ở Arizona và North Carolina. Hôm thứ Bảy, Tổng thống vận động tranh cử ở Michigan và Wisconsin, hai bang chiến trường mà ông suýt thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Hơn 100.000 cử tri đã bỏ phiếu ở bang chiến trường, theo dữ liệu của bang.

Hàng triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Hàng triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại Mỹ - Ảnh: Reuters

"Cuộc đua chưa kết thúc"

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chọn đi đến Bắc Carolina vào Chủ nhật, nơi dữ liệu của tiểu bang cho thấy 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông.

“Phó tướng” của Joe Biden, Thượng nghị sỹ Kamala Harris cũng đánh dấu ngày đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp sớm ở Florida vào thứ Hai, với chuyến thăm đến bang này như một phần trong lịch trình tranh cử của mình.

Mặc dù ông Biden "dẫn đầu mạnh mẽ" trong các cuộc thăm dò, nhưng người quản lý chiến dịch của ông Jen O'Malley Dillon đã lạc quan một cách thận trọng vào cuối tuần khi thừa nhận rằng, các số liệu quốc gia có thể bị sai lệch. 

"Chúng ta không thể trở nên tự mãn bởi vì sự thật là Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này, và mọi dấu hiệu chỉ cho chúng ta thấy điều này sẽ đi đến kết quả", Dillon viết trong một bản ghi nhớ gửi các nhà tài trợ.

“Ở các bang chiến trường quan trọng, nơi cuộc bầu cử này sẽ được quyết định, chúng ta vẫn thấy sự ủng hộ lớn đối với Donald Trump. Nếu chúng ta học được bất cứ điều gì từ năm 2016, đó là chúng ta không thể đánh giá thấp Donald Trump, hoặc khả năng của ông ấy để trở lại tranh chấp trong những ngày cuối cùng của chiến dịch".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: