Người Mỹ lo lắng về bữa ăn tiếp theo từ hôm nay, khi chính phủ tiếp tục đóng cửa

(CLO) Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn kể từ hôm nay (1/11) khi các khoản trợ cấp lương thực và y tế hết hạn.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ vào ngày 1 tháng 10 vì Quốc hội Mỹ không thông qua được ngân sách liên bang, khiến các dịch vụ công và bất ổn kinh tế dần gia tăng. Đảng Cộng hòa cảnh báo rằng hàng triệu người sẽ bắt đầu cảm nhận được hệ quả thực sự của việc đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này.

“Hầu hết mọi người đều không nhận ra cho đến tuần này. Nhờ Donald Trump tìm ra cách trả lương cho quân đội của chúng ta vào tháng trước, nỗi đau đó đã được trì hoãn”, Tom Emmer, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói với Fox News. “Nhưng, bắt đầu từ tuần này... điều này đang bắt đầu trở nên rất thực tế” .

Xin do an
Người dân xếp hàng xin đồ ăn tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Trọng tâm của vấn đề là việc hết hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm, vốn giúp hơn 20 triệu người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí phải chăng. Phí bảo hiểm dự kiến ​​sẽ tăng vọt khi giai đoạn đăng ký mới bắt đầu vào thứ Bảy (1/11)

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), giúp 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp mua thực phẩm, cũng sẽ hết tiền vào cuối tuần này.

WIC - chương trình hỗ trợ thực phẩm cho phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh - cũng đang bên bờ vực phá sản, trong khi các chương trình “Head Start” cung cấp dinh dưỡng và hỗ trợ gia đình cho 65.000 trẻ sơ sinh có thể bắt đầu đóng cửa từ thứ Bảy.

Chính quyền Mỹ cho biết đã gom đủ tiền để trả lương cho quân nhân đang tại ngũ vào thứ Sáu, nhưng thừa nhận họ có thể không được trả lương vào giữa tháng 11.

Hàng không Mỹ cũng bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề, khi các sân bay John F. Kennedy, Newark Liberty và LaGuardia tại khu vực New York đều bị hạn chế một phần hoặc trì hoãn do việc cắt giảm nhân sự tại các tháp kiểm soát.

Sân bay JFK đã phải tạm dừng hoạt động cho đến giữa buổi chiều, với thời gian trì hoãn dự kiến ​​từ 60 đến 100 phút. Dự kiến ​​thời gian trì hoãn sẽ lên đến hơn ba giờ tại Newark, trong khi một số hành khách đang chuẩn bị tinh thần bị trì hoãn đến năm giờ tại LaGuardia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cam kết sẽ đàm phán lại với Đảng Dân chủ để thảo luận về các yêu cầu của họ - nhưng chỉ sau khi tình trạng đóng cửa chính phủ kết thúc.

"Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhanh thôi, nhưng họ phải mở cửa đất nước", ông nói với các phóng viên. "Đó là lỗi của họ. Mọi chuyện đều là lỗi của họ. Chuyện này rất dễ giải quyết".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: