Người phụ nữ chuyển giới Thái Lan lừa đảo 73 người đàn ông Nhật Bản trong 13 năm

(CLO) Một phụ nữ chuyển giới người Thái Lan, với ý định trả thù bạn trai cũ người Nhật Bản, đã lừa đảo 73 người đồng hương của anh này, chiếm đoạt gần 30 triệu baht (880.000 USD) trong vòng 13 năm.

Cảnh sát Thái Lan bắt đầu điều tra sau khi một người đàn ông Nhật Bản đến Thái Lan gần đây tố cáo rằng một phụ nữ chuyển giới tên Amy đã lừa đảo anh ta 15 triệu baht.

nguoi phu nu chuyen gioi thai lan lua dao 73 nguoi dan ong nhat ban trong 13 nam hinh 1

Một người phụ nữ chuyển giới đến từ Thái Lan đã lừa được rất nhiều đàn ông Nhật Bản với số tiền mặt khổng lồ trong khoảng thời gian 13 năm. Ảnh: SCMP

Người đàn ông 36 tuổi này gặp Amy tại Thái Lan vào tháng 1, khi cô giả làm một du khách Hong Kong bị mất hộ chiếu và ví tiền, theo thông tin từ truyền thông Thái Lan. Amy đã mượn tiền của anh để trả tiền khách sạn và nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết sau khi trao đổi thông tin liên lạc.

Người đàn ông hẹn hò với cô nhiều lần và cho cô mượn tiền để chi trả cho bảo hiểm và chi phí y tế, nhưng cô không bao giờ trả lại tiền. Amy sau đó lừa anh ta mua vàng cho cô, sau đó cô đổi vàng thành tiền mặt trước khi biến mất.

Vào ngày 4/8, người phụ nữ chuyển giới Thái Lan 49 tuổi, tên thật là Uthai Nantakhan, đã bị bắt tại Bangkok. Cảnh sát cho biết cô thường giả làm du khách từ Đài Loan hoặc Hong Kong, nói dối và thao túng đàn ông để lấy lòng thương cảm.

Cô thường nói mình đã mất ví và cần tiền để gia hạn hộ chiếu, hoặc giả vờ bị nhiễm Covid-19 để lấy tiền điều trị. Amy cũng lừa các nạn nhân đầu tư vào các doanh nghiệp giả, sau đó tuyên bố các dự án thất bại và bỏ trốn cùng số tiền đầu tư.

Cảnh sát phát hiện tất cả các nạn nhân của Amy đều là người Nhật Bản. Amy nói rằng bạn trai cũ người Nhật đã bỏ rơi cô nhiều năm trước, và nỗi đau đó đã khiến cô chuyển sang con đường phạm tội.

"Khi tôi học đại học, bạn trai người Nhật đã bỏ rơi tôi trong một chuyến du lịch, để lại tất cả các hóa đơn cho tôi trả. Tôi rất đau lòng", cô nói. "Tôi cũng bị một người đàn ông Nhật khác lừa tiền trước đó, nên tôi thực sự ghét người Nhật và muốn trả thù đàn ông Nhật".

Cảnh sát cho biết Amy đã lừa 73 người đàn ông Nhật số tiền lên tới 26 triệu baht từ năm 2011 đến 2024. 

Tại Thái Lan, người bị kết tội lừa đảo có thể đối mặt với mức án lên tới ba năm tù và phạt tiền tối đa 60.000 baht (1.800 USD).

Câu chuyện của Amy đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người dùng trên YouTube viết: "Trải nghiệm của Amy khi bị đàn ông Nhật lừa có thể chỉ là cái cớ". Một người khác cho rằng: "Sự thiển cận đã dẫn cô đến con đường phạm tội. Cách tốt nhất để trả thù những người bạn ghét là trở thành một người tốt hơn".

Cao Phong (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: