Người Serb ở Kosovo đụng độ với cảnh sát khi căng thẳng sắc tộc bùng phát

(CLO) Những người biểu tình ở phía Bắc Kosovo đã chặn các con đường chính, sau một cuộc đọ súng vào ban đêm với cảnh sát.

Trong những tuần gần đây, người Serb ở miền Bắc Kosovo đã phản ứng bằng bạo lực trước các động thái của Chính phủ mà họ coi là chống lại cộng đồng.

nguoi serb o kosovo dung do voi canh sat khi cang thang sac toc bung phat hinh 1

Một khu vực bị người biểu tình dùng xe tải chặn đường ở Kosovo. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Serbia muốn triển khai quân đội, cảnh sát ở Kosovo

NATO sẵn sàng gửi thêm quân đến Kosovo nếu có bất ổn mới

Kosovo bắt giữ nhà báo Nga ở biên giới

Kosovo sẽ xin gia nhập EU vào cuối năm 2022

EULEX, phái bộ của Liên minh châu Âu được giao nhiệm vụ tuần tra phía Bắc Kosovo, cho biết một quả lựu đạn gây choáng đã được ném vào một trong những chiếc xe bọc thép của họ vào tối thứ Bảy, nhưng không có ai bị thương.

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, cảnh báo khối này sẽ không tha thứ cho bạo lực đối với các thành viên của EULEX.

"EU sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào EULEX và các hành vi bạo lực, tội phạm ở phía Bắc. Các nhóm người Serb ở Kosovo phải dỡ bỏ rào chắn ngay lập tức. Các bên cần bình tĩnh", ông viết trên Twitter.

Các cuộc biểu tình mới nhất nổ ra sau vụ bắt giữ một cựu sĩ quan cảnh sát người Serb vào thứ Bảy. Ông đã tham gia cuộc từ chức hàng loạt của người Serb vào tháng trước, sau khi Chính phủ cho biết họ sẽ yêu cầu người Serb loại bỏ biển số xe có từ trước Chiến tranh Kosovo năm 1998.

"Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại ở phía Bắc Kosovo", đại sứ quán Mỹ tại Belgrade và Pristina cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi kêu gọi mọi người kiềm chế tối đa, hành động ngay lập tức để giảm leo thang tình hình và kiềm chế các hành động khiêu khích".

Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã yêu cầu phái bộ KFOR của NATO dỡ bỏ các rào chắn. "Chúng tôi kêu gọi KFOR đảm bảo quyền tự do di chuyển và loại bỏ các rào cản... KFOR đang yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành việc này... vì vậy chúng tôi đang chờ đợi", ông Kurti nói.

Cuối ngày thứ Bảy, cảnh sát Kosovo cho biết họ đã bị bắn gần một hồ nước giáp với Serbia. Lực lượng này cho biết họ phải bắn trả để tự vệ. Hiện không có báo cáo về thương tích.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây, sau cuộc chiến năm 1998 - 1999, sau khi NATO can thiệp để bảo vệ Kosovo với đa số người Albania.

Các thị trưởng người Serb ở các đô thị phía Bắc Kosovo, cùng với các thẩm phán địa phương và khoảng 600 sĩ quan cảnh sát, đã từ chức vào tháng trước để phản đối quyết định của Chính phủ về việc thay thế biển số ô tô do Belgrade cấp bằng biển số do Pristina cấp.

Cảnh sát ở Pristina cho biết cựu cảnh sát Dejan Pantic đã bị bắt vì cáo buộc tấn công các văn phòng Nhà nước, văn phòng ủy ban bầu cử, các sĩ quan cảnh sát và quan chức bầu cử.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm Chủ nhật. "Tôi kêu gọi người Serb bình tĩnh. Các cuộc tấn công chống lại KFOR và EULEX không được xảy ra", ông Vucic nói với đài truyền hình quốc gia RTS.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: