Người từng gây quỹ cho ông Trump nhận tội trong vụ kiện liên quan đến 1MDB

(CLO) Một người từng gây quỹ cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã nhận tội, với cáo buộc rằng ông đã vận động trái phép Trump từ bỏ cuộc điều tra về một vụ bê bối biển thủ ở Malaysia.
Một công nhân xây dựng đứng trước bảng quảng cáo 1Malaysia Development Berhad ở Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2016. Ảnh: Reuters

Một công nhân xây dựng đứng trước bảng quảng cáo 1Malaysia Development Berhad ở Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2016. Ảnh: Reuters

Tại phiên điều trần trước thẩm phán liên bang Washington D.C. Colleen Kollar-Kotelly, Elliott Broidy, người từng giữ các vị trí tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump và trong ủy ban nhậm chức của ông, đã bị các công tố viên cáo buộc rằng nhận hàng triệu đô la thanh toán từ một công dân nước ngoài giấu tên để cố gắng sắp xếp kết thúc cuộc điều tra của Hoa Kỳ về hàng tỷ đô la biển thủ từ 1MDB, một quỹ đầu tư của chính phủ Malaysia.

Đạo Luật đăng ký đại lý nước ngoài (FARA) yêu cầu những người vận động chính phủ Hoa Kỳ cho các thực thể nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp, điều mà Broidy thừa nhận rằng ông ta đã không làm. Ông ta phải đối mặt với mức án tù tối đa là 5 năm và bị phạt 6,6 triệu USD.

Bannon hiện cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang khác rằng ông ta và ba người nữa đã lừa dối các nhà tài trợ cho chiến dịch xây dựng bức tường ở biên giới Hoa Kỳ với Mexico.

Thẩm phán đã không áp đặt ngay bản án cho Broidy và ấn định phiên điều trần vào tháng Hai. Bà cho biết với sự chấp thuận của tòa án, Broidy có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ và ông Bannon có thể đi du lịch trong nước với sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.

Các nhà chức trách Malaysia và Mỹ ước tính 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ 1MDB trong một kế hoạch phức tạp trải dài trên toàn cầu và liên quan đến các quan chức cấp cao trong quỹ, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, giám đốc điều hành ngân hàng Mỹ Goldman Sachs và những người khác.

Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài là luật của Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1938 yêu cầu các đại lý đại diện cho lợi ích của các thế lực nước ngoài với tư cách "chính trị hoặc bán chính trị" phải tiết lộ mối quan hệ của họ với chính phủ nước ngoài và thông tin về các hoạt động và tài chính liên quan. - Wikipedia

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: