Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng sau khi Israel tấn công Iran

(CLO) Cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran đã gây ra ô nhiễm phóng xạ và hóa chất bên trong cơ sở, dù mức bức xạ bên ngoài vẫn ở mức ổn định.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đưa ra cảnh báo trên trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 13/6.

Theo ông Grossi, phần trên mặt đất của cơ sở Natanz đã bị phá hủy, gây mất điện và có thể ảnh hưởng đến các máy ly tâm làm giàu uranium. "Tình trạng này có thể được kiểm soát nếu áp dụng đúng các biện pháp bảo vệ", ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tới Iran để trực tiếp đánh giá tình hình.

untitled.png
Nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr, Iran. Ảnh: CC/Wiki

Chiến dịch không kích mang tên "Sư tử trỗi dậy" được quân đội Israel triển khai với quy mô lớn, huy động khoảng 200 máy bay chiến đấu nhằm vào nhiều địa điểm hạt nhân và quân sự trên khắp Iran.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có những cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt tại Tehran và các tỉnh phía tây. Israel tuyên bố chiến dịch đã tiêu diệt nhiều tướng lĩnh cấp cao của Iran, bao gồm chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – ông Ali Shamkhani.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định không có mối đe dọa nào đối với sức khỏe cộng đồng, cho biết thiệt hại chỉ ở mức bề mặt và các cơ sở ngầm vẫn nguyên vẹn.

Phát ngôn viên Behrouz Kamalvandi tuyên bố hoạt động làm giàu uranium sẽ sớm được nối lại, đồng thời xác nhận: "Một số chất ô nhiễm đã được phát hiện bên trong cơ sở, nhưng không lan ra bên ngoài".

Tuy nhiên, IAEA cho biết không chỉ Natanz bị ảnh hưởng, mà còn có các cơ sở hạt nhân khác như Nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow và khu phức hợp hạt nhân Esfahan. Những địa điểm này bao gồm một loạt cơ sở quan trọng như nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu, nhà máy sản xuất nhiên liệu, cơ sở chuyển đổi uranium và cơ sở xử lý bột oxit uranium làm giàu.

"Các diễn biến này cực kỳ đáng lo ngại", ông Grossi cảnh báo. "Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng các cơ sở hạt nhân không bao giờ được phép trở thành mục tiêu tấn công quân sự, vì điều đó đe dọa nghiêm trọng đến con người, môi trường và an ninh khu vực lẫn toàn cầu".

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang huy động thêm lực lượng dự bị, như một phần trong kế hoạch mở rộng cả các hoạt động phòng thủ và tấn công. Cuộc đối đầu giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy leo thang quân sự mới tại Trung Đông.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: