Thế giới rúng động trước cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran đã thổi bùng lo ngại toàn cầu về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực.

Sáng 13/6, Israel xác nhận rằng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran, tấn công các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa và các chỉ huy quân sự của Tehran. Truyền thông Iran và các nhân chứng tại hiện trường đã ghi nhận loạt vụ nổ lớn, bao gồm cả tại cơ sở làm giàu uranium quan trọng nhất của nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "thời khắc quyết định trong lịch sử Israel", đồng thời tuyên bố chiến dịch sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới và bao gồm cả việc nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Iran khẳng định sẽ trả đũa. Trong khi đó, Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp đề phòng khả năng Tehran phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Ngay sau vụ không kích, loạt quốc gia trên thế giới đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ.

untitled.png
Một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Israel, tại Tehran, Iran, ngày 13/6. Ảnh: WANA

Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: “Tối nay, Israel đã có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công và ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực”. Ông cảnh báo Iran không nên tấn công vào lợi ích hoặc nhân sự Mỹ.

Úc

Ngoại trưởng Penny Wong bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang và bất ổn tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên “ưu tiên đối thoại và ngoại giao” thay vì đẩy khu vực vào bờ vực xung đột.

New Zealand

Thủ tướng Christopher Luxon gọi đây là “diễn biến không mong muốn”, cảnh báo rủi ro tính toán sai lầm có thể đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn.

Nhật Bản

Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết Nhật Bản đang “nỗ lực hết sức về mặt ngoại giao để ngăn tình hình xấu đi” và cam kết bảo vệ công dân Nhật Bản tại khu vực.

Liên hợp quốc

Phát ngôn viên Tổng thư ký Antonio Guterres lên án mọi hành động leo thang quân sự, đặc biệt lo ngại việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang diễn ra. Ông kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa” để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện.

Oman

Quốc gia trung gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran mô tả hành động của Israel là “liều lĩnh, vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc”. Oman cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự leo thang này và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng cứng rắn.

Iran

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei gọi cuộc không kích là một “tội ác”, thề rằng Israel “phải chịu hình phạt nghiêm khắc” và dự đoán “số phận cay đắng” đang chờ đợi chính quyền Tel Aviv.

Indonesia

Bộ Ngoại giao Indonesia lên án mạnh mẽ vụ tấn công, cảnh báo hành động này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực lớn hơn nếu các bên không kiềm chế.

Ả Rập Xê Út

Riyadh gọi đây là hành động “xâm lược trắng trợn” vào chủ quyền của một quốc gia Hồi giáo anh em, đồng thời chỉ trích Israel vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tại Iran cũng như phản ứng quân sự tiếp theo của nước này. Các thị trường tài chính khu vực đã bắt đầu dao động, trong khi nhiều quốc gia chuẩn bị kịch bản cho một cuộc khủng hoảng sâu rộng tại Trung Đông.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: