Nguyên kế toán công an làm giả thẻ ngành để lừa đảo vay tiền

(CLO) Bị cáo Nguyệt đã mượn thẻ ngành công an của 4 đồng đội trong đơn vị và của chính mình đem đi scan màu và photo ép plastic, sau đó đem những thẻ giả này đi lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tại phiên tòa

Ngày 9/7, TAND tỉnh Bình Định cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (39 tuổi, ở khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) mức án 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Nguyệt là 11 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyệt nguyên là cán bộ kế toán của Công an huyện Tuy Phước. Vào thời điểm năm 2015 - 2017, Nguyệt đã hỏi vay tiền của 5 người ở địa phương với số tiền lên đến hơn 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Nguyệt không trả lại tiền nên nhiều người đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Cũng trong thời gian trên, Nguyệt đã mượn thẻ ngành công an của 4 đồng đội trong đơn vị và của chính mình đem đi scan màu và photo ép plastic. Sau đó, Nguyệt đem những thẻ ngành làm giả này đi lừa một bị hại để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, vào ngày 20/6/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt mức án 9 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết thúc phiên tòa này, cả bị hại và bị cáo đều có đơn kháng cáo.

Đến ngày 12/11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Nguyệt là người hiểu rõ pháp luật vì có thời gian dài công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng vẫn vi phạm, ngoài ra chưa khắc phục hết những thiệt hại cho người bị hại nên mức án trên là chưa tương xứng.

Hội đồng xét xử đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Bình Định điều tra xét xử lại. Đồng thời, chấp nhận kháng nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị khởi tố bổ sung bị cáo Nguyệt về tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo điều 267 BLHS.

T.Toàn

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: