Nguyên nhân nào khiến sao Hàn không có đất diễn ở Trung Quốc?

Từng được hâm mộ cuồng nhiệt tại Trung Quốc

Làn sóng Hallyu hay còn được xem là một sự “bành trướng” quyền lực mềm dựa vào văn hóa, giải trí của xứ sở kim chi đã nở rộ mạnh mẽ từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2000, nhất là tại đất nước tỷ dân, một nơi màu mỡ để bất cứ ngành nghề nào phát triển.

Ở châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng, làn sóng Hallyu ảnh hưởng lên nhiều phương diện của đời sống. Các ngôi sao Hàn Quốc có thể kiếm nhiều lợi nhuận từ khán giả xứ Trung hơn là chính quê nhà của họ. Các ông lớn giải trí Hàn Quốc đã nắm bắt được điều này và tích cực đưa những thần tượng của họ tiếp cận Trung Quốc.

Vì vậy, có thời nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã đẩy mạnh hoạt động ở đất nước tỷ dân và nhiều người trong số họ còn được chào đón nhiệt liệt, lấn át cả những ngôi sao nội địa. Jang Nara, Song Hye Kyo, Chae Rim, Song Joong Ki và nhiều nhóm nhạc đình đám ngày trước như Super Junior, Big Bang,... đều thống trị giới giải trí Hoa ngữ suốt một thời gian.

Jang Na Ra nổi danh tại thị trường Trung Quốc khá sớm nhưng nhanh chóng bị tẩy chay vì một lần “vạ miệng” vào năm 2009.

Jang Na Ra nổi danh tại thị trường Trung Quốc khá sớm nhưng nhanh chóng bị tẩy chay vì một lần “vạ miệng” vào năm 2009.

Đơn cử như nữ diễn viên Jang Na Ra, gương mặt không tuổi của showbiz Hàn nằm trong số những nghệ sĩ đặt chân đến Trung Quốc khá sớm. Cô thành công khi đảm nhận vai chính ở phim “Tuổi dậy thì” và đẩy Lưu Diệc Phi xuống hàng nữ phụ. Nữ diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Jang Na Ra cũng từng đứng chung với nhiều tên tuổi Hoa ngữ khác ở Đại lục để trình diễn ca khúc Bắc Kinh chào đón bạn vào năm 2008 khi nước này đăng cai Olympic. Cô là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất có được vinh dự này. Như vậy cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên tại xứ sở tỷ dân.

Nhiều ngôi sao khác của làng giải trí Hàn Quốc cũng lần lượt đổ xô sang Trung Quốc và đạt được thành công tương tự. Họ hợp tác với nhà sản xuất nội địa để đóng phim như Yoona trong Võ Thần Triệu Tử Long hay Lee Min Ho trong thợ săn tiền thưởng hoặc mở các buổi trình diễn ca nhạc thu hút hàng ngàn người xem.

Sớm bị hắt hủi và tẩy chay vì thái độ sang chảnh, coi thường khán giả

Tuy nhiên thời kỳ đình đám của các sao Hàn không kéo dài được quá lâu ở Trung Quốc. Họ nhanh chóng gặp phải các vấn đề mà chủ yếu là xuất phát từ thái độ và hình ảnh không đẹp gây bức xức trong dư luận. Nhiều người tỏ ra kiêu kỳ và hét những mức giá trên trời khiến người dân xứ Trung không còn mặn mà với sự xuất hiện của họ.

Jang Na Ra dù rất được lòng nhiều người Trung Quốc nhưng sớm phải chịu cảnh bị hắt hủi vì phát ngôn “vạ miệng” của bản thân tại quê nhà. Cô cho hay: "Mỗi lần thiếu tiền, tôi lại đến Trung Quốc quay phim". Tuyên bố làm phần đông người ở đất nước tỷ dân cho rằng cô xem thường khán giả và chỉ đến nước họ làm việc “vì tiền”. 

Song Hye Kyo bị ngầm tẩy chay tại Trung Quốc vì thái độ lắm yêu sách thậm chí vô lý.

Song Hye Kyo bị ngầm tẩy chay tại Trung Quốc vì thái độ lắm yêu sách thậm chí vô lý.

Cho dù người đẹp có lên tiếng giải thích và xin lỗi nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự bức xúc của những ai từng chào đón cô. Từ đó Jang Na Ra không còn được chấp nhận ở Trung Quốc. Nữ diễn viên cũng không còn xuất hiện trên các kênh sóng Hoa ngữ do làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của khán giả.

Một nữ nghệ sĩ khác là Song Hye Kyo cũng từng là gương mặt quảng cáo đắt khách tại Trung Quốc nhưng vì thái độ kiêu ngạo cùng các yêu sách vô lý của cô mà nhiều đơn vị tổ chức đã không khỏi ngán ngẩm dù trước đó cô được ưu ái xếp trước cả những “chị đại” trong ngành giải trí xứ Trung như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng.

Những đòi hỏi của Song Hye Kyo như ở phòng tổng thống của khách sạn năm sao cùng với 8 vệ sĩ túc trực 24/24, di chuyển bằng xe hơi chống đạn hay không tiếp phóng viên khiến những nhà sản xuất ngầm tẩy chay cô. Vì vậy mấy năm gần đây nữ diễn viên đã không còn xuất hiện ở Trung Quốc, theo Ifeng.

Lee Min Ho hét giá cat-xe quá cao khiến nhiều đơn vị sợ hãi.

Lee Min Ho hét giá cat-xe quá cao khiến nhiều đơn vị sợ hãi.

Trên Tân Hoa Xã, hai tài tử là Lee Min Ho hay Kim Soo Hyun cũng từng bị phê bình vì hét giá cat-xe quá cao. Trong khi, Kim Soo Hyun yêu cầu mức giá 3 triệu NDT cùng 3 phiên dịch viên riêng, bao thầu chi phí bay của đoàn và phòng khách sạn 5.000 NDT/đêm trở lên thì Lee Min Ho cũng cũng đòi thù lao trên trời.

Tờ này giải thích rằng, ngay cả sao hạng A của Trung Quốc cũng chưa chắc đã có những biệt đãi như vậy. Nhiều người xem họ như những ông hoàng bà chúa là do nhà sản xuất mù quáng, còn người hâm mộ của Trung Quốc cuồng nhiệt thái quá. Chưa kể năng lực của những ngôi sao này cũng chưa tương xứng với thù lao được trả.

Chính quyền cấm sóng

Sau lệnh cấm sóng của Tổng cục Quảng bá Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc năm 2016 đối với thần tượng Kpop nói riêng và nghệ sĩ mang quốc tịch Hàn Quốc nói chung, một chiến dịch tẩy chay làn sóng Hallyu được mở rộng khiến những ngôi sao của xứ sở kim chi dường như không còn đất diễn trong giới giải trí Hoa ngữ.

Kết quả, khiến nhiều sao Hàn bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc. Họ không còn được đóng phim hay góp mặt trong bất cứ chương trình, sự kiện nào ở nước này. Những ai đã xuất hiện thì bị biên tập và gỡ bỏ hình ảnh. Nhiều dự án phim ảnh bị xếp kho, sự kiện âm nhạc phải hủy bỏ.

Cụ thể, toàn bộ cảnh quay của Goo Hye Sun trong bộ phim Ông trùm đều bị cắt đi và mời Giả Thanh đóng lại từ đầu mới được phép phát sóng. Còn tác phẩm "Người tình phỉ thúy" không được may mắn khi tác phẩm của Trịnh Sảng và Lee Jong Suk đóng chính đến nay đã hơn 5 năm vẫn chưa được lên sóng, gây tổn thất nặng nề cho nhà sản xuất.

Lệnh cấm cũng khiến nhiều nhà đài ở Trung Quốc e ngại việc có hình ảnh của những thần tượng Hàn Quốc trong các show giải trí. Họ phải làm mờ hoặc cắt hẳn để không ảnh hưởng đến chương trình. Nam diễn viên Hwang Chi Yeol bị cắt sạch cảnh quay trong Liên minh những người thách thức, thậm chí giọng nói của anh cũng bị xóa bỏ.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: