Nhà đầu tư Vivaso nói gì về việc hơn 300 cuộn phim nhựa bi hư hại?

(CLO) Sau những bài viết mà báo chí đăng tải phản ánh về bi kịch ở Hãng phim truyện Việt Nam, và thông tin về hơn 300 cuộn phim nhựa điện ảnh bị hư hại, nhà đầu tư Công ty cổ phần Vận tải thủy (Vivaso) đã có công văn trả lời báo chí.

Theo đó, nhà đầu tư Vivaso giới thiệu ông Nguyễn Danh Thắng hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (tên cũ: Hãng phim truyện Việt Nam), ông Thắng đại diện Hội đồng quản trị trả lời bằng văn bản về hơn 300 phim nhựa bị hư hỏng do bảo quản kém tại kho phim số 4 Thụy Khuê.

“Tất cả các phim tại kho phim của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam đều là bản sao (Positive). Toàn bộ bản gốc (cả Negative và Positive) của các phim đều đã được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam, là cơ quan Nhà nước có chức năng lưu giữ tất cả các phim thuộc sở hữu Nhà nước”, nội dung trong Công văn ghi rõ. 

nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 1

Hình ảnh kho phim ở số 4 Thụy Khuê. Ảnh: NSND Thanh Vân

Tại công văn này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam cũng cho biết: “Trước đây, Hãng phim truyện Việt Nam sử dụng các bản sao để làm nhiệm vụ phổ biến phim theo chức năng kinh doanh của hãng. Sau này, việc phổ biến phim bằng phim nhựa không còn phù hợp. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam đã chuyển các bộ phim này dưới dạng file lưu trữ tại các ổ cứng để phục vụ công tác phổ biến phim được thuận lợi trong thời kỳ công nghệ số hiện nay.

Các bộ phim nhựa trong kho của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam hiện nay cũng đã được chiếu rất nhiều lần và đã không còn chất lượng để chiếu từ rất lâu, thêm nữa, cũng không còn nơi nào sử dụng máy chiếu phim nhựa. Vì thế, phim nhựa này không còn sử dụng được nữa”. Công văn trả lời báo chí cho biết thêm, sau thời gian nghỉ dịch, công ty đã tiến hành sản xuất 5 tập phim “Về nhà là Tết”.

Trước đó, tập thể nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam làm đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đề nghị đưa ra giải pháp cho gần 300 phim bị hư hỏng nặng ở kho bảo quản tại số 4 Thụy Khuê.

Tập thể nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đề xuất Vivaso phải in lại toàn bộ các bản phim bị hỏng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, ở dạng dương bản và chuyển lại cho Nhà nước quản lý.

nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 2

Hình ảnh kho phim bị ẩm mốc, hoang tàn ở số 4 Thụy Khuê. Ảnh: NSND Thanh Vân

Kho phim này có tổng cộng 291 bộ phim, gồm 278 phim do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, tài trợ và 13 phim do Hãng phim truyện Việt Nam tự hợp tác sản xuất. Theo quy định, mỗi phim nhựa trong số 278 phim đặt hàng sau khi sản xuất đều có một bản gốc và các tài liệu, hồ sơ liên quan gửi về Viện Phim Việt Nam để lưu trữ, bảo quản. Ngoài ra có một bản lưu chiểu tại Cục Điện ảnh.

Từ tháng 12/2022, NSND Nguyễn Thanh Vân - Nguyên Phó giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam đã chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc hơn 300 phim được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam bị hỏng hóc, trở thành những đống nhựa bết dính.

Trả lời báo chí thời điểm đó, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh đã khẳng định, bản gốc của hơn 300 bộ phim này đều đã được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: "Viện Phim Việt Nam là nơi lưu trữ tất cả các phim do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là những phim thời kỳ trước đây. Bản gốc của hơn 300 phim nhựa ở Hãng phim truyện Việt Nam được nhắc tới cũng đều đã được lưu trữ ở Viện Phim Việt Nam.

Về phần bản phim ở Hãng phim truyện Việt Nam, đó chỉ là bản được Hãng giữ lại để giới thiệu, phổ biến hoặc lưu trữ cho các sự kiện".

Cũng theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, hơn 300 phim nhựa ở Viện Phim Việt Nam vẫn được lưu trữ rất tốt, không có tình trạng hỏng hóc, hư hại hay mất khả năng sử dụng.

Hình ảnh xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam, số 4 Phố Thụy Khuê, Hà Nội

nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 3
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 4
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 5
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 6
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 7
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 8
nha dau tu vivaso noi gi ve viec hon 300 cuon phim nhua bi hu hai hinh 9

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành Viện Phim Việt Nam một lần nữa khẳng định hơn 300 phim nhựa vẫn được lưu trữ, bảo quản tốt tại đây.

Ông Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Hiện tại, toàn bộ phim tại Viện Phim Việt Nam đang được lưu trữ tốt theo điều kiện chuẩn quy định quốc tế. Đồng thời, một bộ phận phim cũng đã được số hóa để lưu trữ".

Nhận chỉ đạo từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh và Viện phim Việt Nam đã cử cán bộ xuống hãng khảo sát, khẳng định hơn 300 phim nhựa đã hư hỏng nặng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết, ông chia sẻ với nghệ sĩ những bức xúc trước thực trạng chung của hãng phim nhưng việc yêu cầu Vivaso in lại những phim bị hư hại tại thời điểm này là chưa cần thiết.

L.T.Đ (t/h) 

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: