Nhà hát Chèo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào

(CLO) Ngày mai (18/9), tại Rạp Kim Mã (số 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Tâm sự quê" nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh/thành miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua.

Chia sẻ với báo chí, NSND Tuấn Cường, Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết: "Trận bão lũ vừa qua khiến nhiều tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Những thiệt hại của cơn bão số 3 cùng trận lũ lụt, đến nay, chưa thống kê được hết nhưng chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều mất mát, đau xót thương tâm. Vậy nên, là một nghệ sĩ, việc đem lời ca, tiếng hát để góp phần chia sẻ mất mát với cộng đồng là rất cần thiết".

"Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các chương trình nghệ thuật thiện nguyện ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, tôi và các anh em nghệ sĩ trong Nhà hát rất ủng hộ. Chúng tôi đã lên kế hoạch và quyết định tổ chức chương trình nghệ thuật "Tâm sự quê" vào tối ngày 18/9, toàn bộ doanh thu của chương trình chúng tôi sẽ dành tặng cho người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ", NSND Tuấn Cường cho biết thêm. 

nha hat cheo viet nam to chuc chuong trinh nghe thuat gay quy ung ho dong bao hinh 1

Chương trình nghệ thuật "Tâm sự quê" sẽ diễn ra vào tối ngày 18/9. Ảnh: Nhà hát Chèo Việt Nam

"Chương trình tổ chức với mong muốn chia sẻ những đau thương, mất mát của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 (bão Yagi). Đồng thời, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp từ các nhà đồng hành, các mạnh thường quân, các nghệ sĩ và đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm của khán giả để qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục đời sống của nhân dân", NSND Tuấn Cường nhấn mạnh. 

Chương trình nghệ thuật "Tâm sự quê" được NSND Tuấn Cường viết và sắp xếp lại từ các vở diễn đã đạt được giải thưởng cao trong các kỳ hội diễn, liên hoan như: Độc tấu đàn bầu (Súy Vân); Hát chèo (Quê mẹ ); Lời ru; Hòa tấu dàn nhạc (Nét quê);…

Theo NSND Tuấn Cường, trong chương trình, những nét tinh hoa, đặc sắc của sân khấu chèo sẽ được đưa vào để giới thiệu với khán giả. Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình, tôi muốn truyền tải tới khán giả là tinh thần lạc quan, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam trước những sóng gió, thiên tai. Bởi đất nước ta đã trải qua những giai đoạn thăng trầm, gian lao, từ chiến tranh, đến thiên tai, dịch bệnh…, song người Việt Nam luôn kiên cường, đoàn kết vượt qua tất cả. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "lá lành đùm lá rách" cũng được thể hiện rõ nét trong chương trình".

Hiện tại, các nghệ sĩ đang dốc sức tập luyện để có một chương trình trọn vẹn cả về nghệ thuật lẫn hoạt động thiện nguyện. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc 2 đoàn nghệ thuật Nhà hát Chèo Việt Nam như: NSƯT Thùy Dung, NSƯT Kim Liên, NSƯT Tuấn Tài, NSƯT Thanh Mai, NSƯT Thu Thủy, NSƯT Phú Kiên...

Đây là chương trình diễn ra trong Kế hoạch biểu diễn các chương trình nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 12 Nhà hát thuộc Bộ thực hiện, nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ gây ra.

PV 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: