Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở Nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

(CLO) Sáng 18/2, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức buổi họp báo ra mắt vở Nhạc kịch đăc biệt “Lửa từ Đất”, nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Phát biểu tại họp báo, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Tổng đạo diễn, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: "Lửa từ Đất” là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành uỷ chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Với lòng yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng sâu sắc. Nguyễn Ngọc Vũ cùng gia đình và bạn bè cũng như rất nhiều giai tầng người Hà Nội trong đó có tầng lớp trí thức thành thị, tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng mà Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã soi đường chỉ lối.

Ông hiểu nỗi nhục mất nước chỉ có thể giải quyết bằng con đường đấu tranh cách mạng để giành lại độc lập tự do, dấu phải đánh đối cả thanh xuân trong ngục tù, hay thậm chí phải hy sinh mạng sống cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nhất định không chịu làm nô lệ". 

nha hat tuoi tre ra mat vo nhac kich lua tu dat hinh 1

NSƯT Cao Ngọc Ánh (thứ 4 từ trái sang), Tổng đạo diễn, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ tại buổi họp báo.

Vở Nhạc kịch “Lửa từ Đất” là ngọn lửa của lòng yêu nước, của niềm tin về một tương lai tươi sáng, là ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người anh hùng tiên phong đám hy sinh thân mình và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân (trí thức, công nhân, nông dân...) tiến tới cuộc Tổng Khởi nghĩa Mùa thu cách mạng năm 1945.

"Bằng sự truyền lửa cho những người cùng chí hướng đi tiếp hành trình đầy thử thách cam go nhưng cũng đầy tự hào vẻ vang, “Lửa từ Đất” ấy là ngọn lửa thiêng trong lòng dân, tượng trưng cho tinh thần và niềm tin bất diệt, Đất chính là nhân dân, tượng trưng cho việc Đảng thấp lên ngọn lửa trong đêm tối của chế độ nô lệ. Ngọn lửa này được sinh ra và bùng cháy mạnh mẽ từ nhân dân bởi chính Đảng được sinh ra từ khát vọng độc lập tự do của dân tộc" - NSƯT Cao Ngọc Ánh nhấn mạnh. 

Theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, "Lửa từ Đất" không phải thể tài kịch tâm lý mà là thể anh hùng ca lăng mà một cách giản dị, khai thác câu chuyện từ những nhân vật có thật, với bối cảnh câu chuyện năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời, để người xem có thể cảm nhận được hình tượng lòng dân – ý đảng từ những ngày đầu mới thành lập.

Ê-kip sáng tạo, dàn dựng của "Lửa từ Đầt" đã nhiều lần thể hiện thành công các và Nhạc kịch nều trên, có thể kể đến Đạo diễn sân khấu Đào Duy Anh, một gương mặt đạo diễn trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm trong cách truyền đạt tâm lý vai diễn cho diễn viên, luôn tạo được cảm hứng thăng hoa cho nhân vật mình xây dựng... Đặc biệt, vở diễn có sự tham gia sáng tạo của NSND - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Tổng biên đạo Trần Ly Ly. Chị vinh dự được trao tặng “Giải thưởng Nhà nghệ thuật” cho các tác phẩm múa đặc sắc mang tên "Thiên", "Mẫm đất", "Hạn Sác". Với tài năng và kinh nghiệm của mình, NSND Trần Ly Ly là một đảm thành công của vở diễn về mặt ngôn ngữ hình thế.

nha hat tuoi tre ra mat vo nhac kich lua tu dat hinh 2

Quang cảnh họp báo.

Ngoài ra, vở diễn còn có sự tham gia của NSƯT Thanh Tâm, người sở hữu chất giọng Mezzo Alto trầm ấm, chị sẽ thể hiện những màn aria hòa quyện, đắm say của nhân vật bà Đàm Thị (mẹ của Nguyễn Ngọc Vũ). Hai gương mặt trẻ tài năng đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch cũng góp mặt trong chương trình là Đình Khánh vai Ông Toản (bố của Nguyễn Ngọc Vũ) và Bùi Trang vai Thủy (bạn gái của Nguyễn Ngọc Vũ). 

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Chỉ đạo Nghệ thuật chương trình chia sẻ: “Với sức trẻ của một Nhà hát tầm vóc Quốc gia. Nhà hát Tuổi trẻ vẫn giữ vững niềm tin, đam mê, nhiệt huyết để hòa mình, hội nhập sâu rộng với dòng chảy Văn hóa Thế giới. Ngoài các vở diễn đặc sắc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả, gần đây Nhà hát tiếp tục sáng tạo, xây dựng những vở diễn mới mang phong cách Nhạc kịch để tiếp cận và phù hợp với xu thế Sân khấu hiện nay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của công chúng trong thời kỳ mới". 

Nhạc kịch “Lửa từ Đất" sẽ chính thức được công diễn mở màn vào hai ngày 15 và 16/3/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, trước mắt phục vụ các cán bộ lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Đảng bộ và các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trực thuộc TP Hà Nội.

nha hat tuoi tre ra mat vo nhac kich lua tu dat hinh 3

Phân đoạn trong vở Nhạc kịch 'Lửa từ Đất' do dàn diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn.

Về ý tưởng thiết kế mỹ thuật sân khấu cho nhạc kịch “Lâu từ Đất", Tống Đạo diễn Cao Ngọc Ánh và Họa sĩ thiết kế mỹ thuật - NSND Đô Đoàn Bằng đã thống nhất đặt ra tiêu chí: sân khấu sẽ được thể hiện qua các module động để có thể di chuyển, xoay lật nhằm biến đổi không gian hiệu quả qua các cảnh diễn. Thiết kế sẽ mang những hình thức đặc trưng của phố phường Hà Nội cổ và những nét kiến trúc, nội thất của những căn nhà, góc phố cùng không khí của Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. 

Hiệu ứng công nghệ 3D Mapping bằng máy chiếu công suất lớn 30- 40k (không sử dụng màn LED) nhuộm toàn bộ hoặc một phần sân khấu sẽ được sử dụng gắn như xuyên suốt vở diễn, góp phần minh họa không gian hoặc chia cắt không gian, vừa tạo ra không khí cảnh diễn, vừa mở thêm không gian biểu diễn nhằm mang tới cảm xúc và kích thích trí tưởng tượng của khán giả một cách ấn tượng hơn.

“Lửa từ đất” với tầm vóc lớn lao về tư tưởng, sứ mệnh và giá trị nghệ thuật sẽ được nhiều ban ngành đoàn thể và tổ chức chung tay góp sức về mặt xã hội hóa. Chương trình có sự đồng hành và tài trợ kinh phí của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: