Nhà hóa học trẻ biến carbon thành nhiên liệu

(CLO) Khi mới 15 tuổi, Kazumi Muraki đã tạo ra một thiết bị nhỏ, di động để thu giữ carbon từ khí quyển. Bảy năm sau, nhà hóa học trẻ người Nhật Bản đang nghiên cứu cách chuyển đổi lượng carbon thu được này thành nhiên liệu.

Khi còn là một cậu bé, Muraki chưa bao giờ hứng thú với khoa học cho đến khi ông của anh đưa cho anh cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em “Chìa khóa bí mật vào vũ trụ của George”, được viết bởi nhà khoa học vũ trụ lừng danh Stephen Hawking và con gái Lucy của ông.

nha hoa hoc tre bien carbon thanh nhien lieu hinh 1

Nhà hóa học trẻ Kazumi Muraki. Ảnh: CNN

Muraki kể rằng nhân vật chính thực hiện hành trình tìm kiếm một hành tinh thích hợp cho sự sống của con người và sau đó đã định cư trên Sao Hỏa. Ngạc nhiên trước những bức ảnh về hành tinh đỏ và hoàng hôn màu xanh lam của nó, cậu bé Muraki mới 10 tuổi đã thực hiện sứ mệnh cuộc đời mình là đến Sao Hỏa.

Từ đó trở đi, anh ấy bắt đầu nghiên cứu xem sẽ cần những gì để sống ở đó. “Tôi phát hiện ra rằng bầu khí quyển của Sao Hỏa được tạo thành từ 95% carbon dioxide (CO2). Nếu chúng ta muốn sống trên Sao Hỏa, chúng ta phải loại bỏ carbon dioxide trên Sao Hỏa", anh kể lại.

Muraki nhận ra rằng nghiên cứu của mình để loại bỏ carbon khỏi bầu khí quyển của Sao Hỏa cũng có thể hữu ích ở đây trên Trái Đất. Anh nói: “Carbon dioxide là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho biết thêm rằng loại bỏ nó khỏi không khí là một cách để hạn chế nó”.

nha hoa hoc tre bien carbon thanh nhien lieu hinh 2

Thiết bị thu giữ carbon Hiyassy do công ty của nhà khoa học trẻ Muraki chế tạo. Ảnh: GI

Vào năm 2015, Muraki đã tạo ra Hiyassy, một thiết bị thu giữ carbon AI có kích thước bằng hành lý xách tay. Anh nói rằng nó được thiết kế để sử dụng trong gia đình và văn phòng, để bất kỳ ai cũng có thể giúp ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu từ bất cứ đâu. Hiyassy hoạt động bằng cách hút không khí vào và lọc qua dung dịch kiềm trước khi thải ra ngoài.

Bây giờ, anh ấy đang ở giai đoạn nghiên cứu tiếp theo: tái chế carbon. Công ty có trụ sở tại Tokyo của anh, Cơ quan Nghiên cứu Thu hồi Carbon, đang nghiên cứu để tạo ra một loại nhiên liệu thay thế từ carbon thu được.

“Chúng tôi hiện đang tạo ra một loại nhiên liệu diesel từ carbon dioxide”, anh nói và cho biết thêm rằng loại nhiên liệu này có thể được cung cấp trong năm tới hoặc không lâu sau đó. Trong khi chờ đợi, anh ấy vẫn mơ về hành tinh đỏ: “Tôi muốn trở thành người đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa”.

Hoàng Hải (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: