Nhà mạng Nhật Bản 'nao núng' với tín hiệu từ ông Suga

(CLO) Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga- người đang dẫn đầu cuộc đua cho vị trí thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, đã phát đi tín hiệu rằng ông muốn có nhiều cạnh tranh hơn trong lĩnh vực dịch vụ di động, khiến ba nhà mạng hàng đầu của nước này phải nao núng.

Bài liên quan

Quan hệ Trung-Nhật sẽ ra sao nếu ông Yoshihide Suga thắng cử

Nếu Suga trở thành Thủ tướng Nhật Bản, Suganomics sẽ như thế nào?

Chuyên gia quốc tế nhận định về cơ hội thắng cử Thủ tướng Nhật Bản của ông Suga

Yoshihide Suga, người được ông Abe ủng hộ vào vị trí Thủ tướng là ai

Ông Suga tham gia cuộc đua kế nhiệm thủ tướng Abe

Người dùng Nhật Bản mua iPhone. Ảnh: Toshiki Sasazu/Nikkei

Người dùng Nhật Bản mua iPhone. Ảnh: Toshiki Sasazu/Nikkei

“Tôi muốn tạo ra một khuôn khổ cho phép cạnh tranh lớn hơn trong lĩnh vực này”, Suga cho biết hôm thứ Tư trong bài phát biểu chính thức tuyên bố ứng cử của mình. Yoshihide Suga, một 'cựu chiến binh' về chính sách viễn thông, người từ lâu đã kêu gọi giảm giá dịch vụ di động, được nhiều người coi là người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe.

"Tôi thực sự ước ông ấy đã không đưa ra chủ đề như thế này", một giám đốc viễn thông nói sau khi xem bài phát biểu của Suga.

“Ông ấy nói rằng tỷ suất lợi nhuận khoảng 20% ​​của chúng tôi là quá cao, nhưng nhiều công ty khác cũng có tỷ suất lợi nhuận tương tự”, một giám đốc điều hành của NTT Docomo cho biết.

Một quan chức KDDI cho biết: “Chúng tôi đã tiếp thu, UQ Mobile không ngừng suy nghĩ về giá."

Giám đốc SoftBank cho biết: “Tỷ lệ thấp hơn sẽ tước đi nguồn lực cần đầu tư vào 5G của chúng tôi."

Suga đã thúc đẩy sự cạnh tranh lớn hơn trong ngành với tư cách là Bộ trưởng nội vụ và truyền thông vào những năm 2000. Với tư cách là Chánh văn phòng nội các, ông đã khởi động một chiến dịch gây áp lực lên các nhà mạng vào mùa hè năm 2018 bằng cách gợi ý rằng giá điện thoại di động của Nhật Bản có thể thấp hơn 40%.

Ba nhà mạng đã phản ứng bằng cách đưa ra các gói cước mới, rẻ hơn và cũng chấp nhận một quy tắc mới có hiệu lực vào tháng 10 năm 2019 để tách giá điện thoại ra khỏi giá dịch vụ.

Nhưng Suga tin rằng việc cắt giảm lãi suất là không đủ. Rakuten đã ra mắt dịch vụ điện thoại di động vào tháng 4, nhưng ba nhà cung cấp hiện tại đã không giảm giá cước nhiều để đáp lại lời kêu gọi của Suga.

Tokyo có tỷ lệ di động cao thứ hai trong số sáu thành phố lớn trên toàn cầu, chỉ sau New York, theo Bộ Nội vụ và Truyền thông nước này. Ba nhà cung cấp hàng đầu tin rằng cuối cùng họ sẽ cần phải giảm giá cước hơn nữa.

Cổ phiếu NTT Docomo đóng cửa giảm khoảng 3% vào thứ Hai, khi có tin tức cho biết Suga sẽ tranh cử để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản. KDDI giảm khoảng 5% và SoftBank giảm khoảng 3%.

Docomo nói riêng phụ thuộc nhiều vào mảng kinh doanh di động của mình. "Công ty này sẽ chịu tác động tương đối lớn từ việc hạ tỷ giá", một nhà phân tích cho biết.

"Suga trở thành thủ tướng là tình huống xấu nhất đối với các hãng di động", một người khác nói.

Trong khi đó, Rakuten tin rằng Suga có thể giúp các hoạt động di động của mình có động lực sau một đợt ra mắt đầy khó khăn. Một giám đốc điều hành cho biết, quyết định tranh cử của ông ấy "là một điều tích cực".

Công ty hy vọng rằng Suga có thể đưa ra các chính sách làm suy yếu sự kìm kẹp của ba 'cầu thủ' hàng đầu. Cổ phiếu Rakuten tăng khoảng 3% vào thứ Hai.

Một nguồn tin từ công ty cho biết, Suga và giám đốc  Rakuten, Hiroshi Mikitani "cùng quan điểm rằng tỷ giá thấp hơn sẽ khuyến khích chi tiêu nhiều hơn".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: