Nhà máy thủy điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

(CLO) Nhà máy thủy điện lai năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đã bắt đầu sản xuất điện ở cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc vào Chủ nhật vừa rồi, theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Với công suất 1 gigawatt (GW) của các tấm pin mặt trời và 3 GW của máy phát điện thủy điện ở cao nguyên sông Yalong thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nhà máy này có thể sản xuất 2 tỷ kilowatt giờ điện hàng năm, tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của hơn 700.000 hộ gia đình trong một năm

nha may thuy dien nang luong mat troi lon nhat the gioi di vao hoat dong hinh 1

Nhà máy điện quang điện Kela là một dự án năng lượng tái tạo quan trọng của tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà máy này là một phần của cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo khổng lồ do chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch để tạo ra năng lượng sạch cho 100 triệu hộ gia đình - gần bằng dân số Mỹ - trên chiều dài của con sông 1.500 km. Giai đoạn đầu tiên của dự án này đã được kết nối với lưới điện vào Chủ nhật.

Nhà máy thủy điện năng lượng mặt trời Kela nằm trên một ngọn núi ở tỉnh Cam Tư, Tứ Xuyên và ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển, khiến nó trở thành dự án có độ cao lớn nhất cùng loại trên thế giới.

Thiết kế lai năng lượng mặt trời - thủy điện sẽ giúp việc sản xuất điện năng trở nên ổn định hơn, do có thể bổ sung cho nhau. Cụ thể, điện do nhà máy năng lượng mặt trời tạo ra trước tiên được vận chuyển qua các đường dây điện đến Trạm thủy điện Lianghekou cách đó 50 km.

Sau đó, năng lượng do các trạm năng lượng mặt trời và thủy điện tạo ra được kết hợp và đưa vào lưới điện. Thiết kế này giúp cân bằng sự dao động của năng lượng mặt trời, tạo ra nhiều điện hơn vào ban ngày và ít hơn vào ban đêm.

Nó cũng cho phép hệ thống điều chỉnh việc phát điện trong thời gian dài hơn, cho phép năng lượng mặt trời tạo ra nhiều hơn trong mùa khô và sản lượng thủy điện lớn hơn trong mùa mưa.

Công nghệ này giải quyết vấn đề kết nối điện mặt trời với lưới điện một cách an toàn và tránh lãng phí, giải quyết sự phụ thuộc vốn có của điện mặt trời vào thời tiết. “Đây là một ví dụ điển hình cho sự phát triển năng lượng sạch quy mô lớn trên thế giới”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin.

Mai Anh (theo Tân Hoa Xã, SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: