Nhà phê bình Lý Đợi: Cần lên án đơn vị trao danh hiệu 'Nhà thơ thế giới' cho bà Tống Thu Ngân

(CLO) Trả lời báo chí, nhà phê bình Lý Đợi cho biết cơ quan chức năng cần lên án đơn vị tổ chức trao các danh hiệu tự phong cho bà Tống Thu Ngân.

Trước đó vào ngày 22/12, bà Tống Thu Ngân đã được vinh danh với hàng loạt danh hiệu như: Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch hội đồng Những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước... Ngay sau đó, hàng loạt chia sẻ, bình luận của giới chuyên môn và công chúng thể hiện sự bất bình khi một tác giả không tên tuổi nhận sự vinh danh có phần hơi lố trong một sự kiện không được nhiều người biết tới. 

Chia sẻ quan điểm với báo chí, nhà phê bình nghệ thuật Lý Đợi khẳng định những danh hiệu mà bà Tống Thu Ngân nhận được là tự phong vì chưa từng nghe đến. "Đây chỉ là những nhóm tự phong vì thế giới không hề có những giải thưởng này. Thơ của bà Tống Thu Ngân chỉ là thơ hưu trí".

nha phe binh ly doi can len an don vi trao danh hieu nha tho the gioi cho ba tong thu ngan hinh 1

Hình ảnh bà Tống Thu Ngân được vinh danh "Nhà thơ thế giới" trong sự kiện. Ảnh: BTC

nha phe binh ly doi can len an don vi trao danh hieu nha tho the gioi cho ba tong thu ngan hinh 2

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang chia sẻ với báo chí rằng chưa từng nghe tên hay tác phẩm thơ nổi bật nào của tác giả Tống Thu Ngân. Ảnh: VTC

nha phe binh ly doi can len an don vi trao danh hieu nha tho the gioi cho ba tong thu ngan hinh 3

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang. Ảnh: BTC

"Việc này giống như các nhóm làm từ điển bách khoa. Họ hay lừa các nhân vật nhẹ dạ đóng tiền tham gia để in cho 1 cuốn. Trong đó có sẽ có 1 trang cho nhân vật đóng tiền. Tôi biết bây giờ cũng có rất nhiều người bị lừa với những "mác" tự phong như vậy.

Điều đáng lên án là việc đơn vị tổ chức sẵn sàng trao danh hiệu. Tại sao các BTV, tác giả kịch bản... kiểm duyệt lại để sự nhố nhăng này lên ngôi? Đây là điều cần quan tâm", nhà phê bình nghệ thuật Lý Đợi nói. 

Nhà phê bình Lý Đợi cũng nói thêm sự việc này sẽ không quá ảnh hưởng tới những nhà văn, nhà thơ chân chính vì "vàng thật thì không sợ lửa". "Các tác giả chân chính thì thời nào cũng khan hiếm. Nhưng sự việc này chủ yếu ảnh hưởng tới đời sống xã hội khi làm cho cộng đồng, thông tin bị nhiễu loạn. Khiến mọi người phải quan tâm đến những chuyện vô bổ mà đáng lý ra không cần phải biết. 

Các nhà thơ hiện tại nhiều người đang bị "háo danh ảo". Nếu nhìn trên thế giới, đa số các đại thi hào nổi tiếng thậm chí chẳng bao giờ ghi chức danh trên sách hay bia mộ của họ khi qua đời", ông nói thêm.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang cũng chia sẻ với báo chí rằng ông chưa từng nghe tên hay tác phẩm thơ nổi bật nào của tác giả Tống Thu Ngân.

"Trước hết cần làm rõ, các danh hiệu trên là do tổ chức nào ra quyết định, công nhận đối với bà Tống Thu Ngân? Nếu chỉ là danh hiệu do một nhóm người tự lập ra và hoạt động vì một mục đích nào đó, không phải thuộc các đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức nghề nghiệp công nhận, thì danh hiệu đó chỉ là tự phát và không có giá trị pháp lý đại diện cho Việt Nam. Mặt khác, việc có quá nhiều “danh hiệu chui” tồn tại cho thấy tính “háo danh” và sự lỏng lẻo trong công tác quản lý văn học nghệ thuật, từ đó kéo theo giá trị của những sản phẩm văn học nghệ thuật nói riêng, văn hoá nói chung cũng bị suy giảm", ông nói.

Nói về loạt danh hiệu của bà Thu Ngân, ông bày tỏ: "Theo tôi biết, ở Việt Nam không có Hội đồng nào tên là Hội đồng Những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, còn ở nước ngoài thì tôi không rõ. Ở Việt Nam tổ chức chính thống về văn học nghệ thuật theo tôi được biết ngoài Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam thì có Hội Nhà văn Việt Nam là đơn vị chính trị sự nghiệp, đại diện tiếng nói của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam.

Nếu danh hiệu được trao chỉ là do một nhóm người tự tạo ra và phong tặng mang tính nội bộ cho nhau thì nó không có giá trị chung cho xã hội. Và đương nhiên, họ có quyền thành lập các câu lạc bộ tự phát, song không được phép tổ chức các cuộc thi nhằm tôn vinh hay trao giải cho ai đó nếu chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng. Những vụ việc tương tự như trên, thực ra đã xuất hiện từ nhiều năm nay, với nhiều cá nhân, tổ chức “hao hao” như vậy".

Theo thông tin được bà Tống Thu Ngân chia sẻ trên tập thơ mang tên "101 bài thơ tình Mimosa tím", bà sinh tại Bến Tre, từng là Giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM. Bà đã có 6 tập thơ, đang ấn hành tập thứ 7 và hiện viết đến bài thơ thứ 1742.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: