Nhà Trắng công bố dự án gây tranh cãi 'Khải hoàn môn Mỹ'

Đây là công trình trọng điểm nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, đánh dấu một trong những nỗ lực để lại dấu ấn kiến trúc của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã công bố tên gọi chính thức này trong buổi họp báo ngày 15/4. Bà cho biết cấu trúc khổng lồ này đang được xây dựng để đánh dấu cột mốc lịch sử trọng đại của Mỹ. Phát biểu trước các phóng viên, bà Leavitt khẳng định: "Để vinh danh dịp lịch sử này, Tổng thống Trump và Bộ Nội vụ sẽ đệ trình các kế hoạch cho Khải hoàn môn Mỹ".

Screenshot 2026-04-16 at 09.34.40
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giới thiệu về công trình hôm 15/4.

Trước đó, giới truyền thông Mỹ thường gọi công trình này là "Arc de Trump" sau khi các phóng viên phát hiện một mô hình nhỏ trên bàn làm việc của Tổng thống tại Phòng Bầu dục vào tháng 10 năm ngoái.

Bà Leavitt cho biết khải hoàn môn "hoành tráng" này sẽ có chiều cao 76,2 mét nhằm tôn vinh cột mốc 250 năm. Với kích thước đồ sộ cùng bức tượng Nữ thần Tự do bằng vàng khổng lồ đặt trên đỉnh, công trình này sẽ hoàn toàn lấn lướt các công trình nổi tiếng thế giới khác, tiêu biểu là Khải Hoàn Môn tại Paris vốn chỉ cao khoảng 50 mét.

Trên thực tế, đây được dự kiến sẽ là cấu trúc lớn nhất thuộc loại này trên thế giới, vượt qua Đài tưởng niệm Cách mạng ở Mexico City và Khải hoàn môn ở Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump từng chia sẻ rằng ký ức về chuyến thăm Khải Hoàn Môn ở Paris trong nhiệm kỳ đầu tiên đã thôi thúc ông thực hiện dự án này. Vào tháng 12 năm ngoái, ông đã phát biểu về kế hoạch xây dựng tại Washington rằng: "Cái mà mọi người biết đến nhiều nhất là Khải hoàn môn ở Paris, Pháp, và tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt xa nó rất nhiều".

Công trình này là một phần trong chuỗi các dự án kiến trúc tại Washington, bao gồm việc xây dựng một phòng khiêu vũ khổng lồ tại Nhà Trắng và cải tạo Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy.

Screenshot 2026-04-16 at 09.36.44
Phối cảnh công trình. Ảnh: Harrison Design

Mặc dù mang ý nghĩa kỷ niệm, dự án này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều mạnh mẽ. Những người chỉ trích cho rằng khải hoàn môn được điểm xuyết bằng vàng này sẽ cao vượt lên trên Đài tưởng niệm Lincoln vốn chỉ cao khoảng 30 mét, và họ coi đây là biểu tượng cho sự phù phiếm của Tổng thống Trump.

Ngay cả những người từng ủng hộ ý tưởng xây dựng một khải hoàn môn tại Washington cũng cảm thấy lo ngại khi quy mô dự án bị thổi phồng gấp bốn lần so với kế hoạch ban đầu. Một số kiến trúc sư và các nhóm cựu chiến binh cho rằng công trình khổng lồ này sẽ làm giảm đi sự tôn nghiêm của Nghĩa trang Arlington gần đó.

Về mặt tài chính, dự án sẽ được tài trợ một phần từ ngân sách quốc gia. Theo báo cáo, công trình nhận được 2 triệu USD từ quỹ đặc biệt của Quỹ Bảo trợ Nhân văn Quốc gia Mỹ, cùng với khoản ngân sách lên tới 13 triệu USD để đối ứng với bất kỳ khoản đóng góp nào từ bên ngoài.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: