Tổng thống Donald Trump đã quyết định thay đổi kiến trúc sư phụ trách dự án phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu USD tại Nhà Trắng do quy mô công trình quá lớn, theo Washington Post.
Trước đó, kiến trúc sư James McCrery II cùng công ty thiết kế của ông đã làm việc với dự án rộng 90.000 foot vuông trong ba tháng. Tuy nhiên, giữa ông McCrery và Tổng thống Trump xuất hiện bất đồng về việc mở rộng diện tích phòng khiêu vũ.
Ngoài ra, đội ngũ nhỏ của McCrery gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiến độ, dẫn đến việc rút khỏi dự án. Hiện chưa rõ kiến trúc sư này rời đi theo ý muốn hay do yêu cầu, nhưng hai bên vẫn giữ quan hệ tốt, nguồn tin cho biết.
Người được lựa chọn thay thế là kiến trúc sư Shalom Baranes, người từng thực hiện nhiều dự án liên bang lớn như trụ sở Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA).
Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo Shalom Baranes sẽ tham gia nhóm chuyên gia để hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc xây dựng phòng khiêu vũ, công trình được kỳ vọng sẽ là bổ sung quan trọng nhất cho Nhà Trắng kể từ khi có Phòng Bầu Dục”.
Ông Baranes được đánh giá là kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho diện mạo kiến trúc của thủ đô Washington trong nhiều thập kỷ. McCrery vẫn tiếp tục tham gia dự án với vai trò tư vấn khi công trình bước sang giai đoạn mới.
Theo ông Will Scharf, Thư ký Nhà Trắng và Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, Nhà Trắng sẽ nộp bản thiết kế phòng khiêu vũ mới trong tháng này. Sau khi hồ sơ được gửi, ủy ban sẽ bắt đầu xem xét chi tiết.
Trước đó, Nhà Trắng cho biết chưa trình kế hoạch phá dỡ khu East Wing vì ủy ban chỉ giám sát các dự án xây dựng, không quản lý việc phá dỡ.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc đảng Dân chủ đã giới thiệu dự luật nhằm siết chặt quy trình xây dựng và phá dỡ tại Nhà Trắng. Dự luật yêu cầu mọi hoạt động phá dỡ phải được ủy ban phê duyệt và cho phép Quốc hội bác bỏ các thay đổi đối với công trình lịch sử này.
Nhà Trắng khẳng định toàn bộ chi phí xây dựng phòng khiêu vũ sẽ được tài trợ từ nguồn tư nhân, bao gồm các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Apple, Google, các công ty tiền điện tử Coinbase và Ripple, cùng gia đình Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.
Tháng trước, một nhóm nghị sĩ Dân chủ cũng đề xuất dự luật hạn chế quy định về nguồn tài trợ, yêu cầu công khai danh tính người đóng góp và cấm các cá nhân có xung đột lợi ích tham gia.