Nhà xuất bản Kim Đồng khởi động ‘Góc đọc cuối tuần’

(CLO) Chuỗi sự kiện “Góc đọc cuối tuần” của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị, bổ ích dành cho các em thiếu nhi vào mỗi cuối tuần.

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện “Góc đọc sách hè”, ngày 23/9, NXB Kim Đồng đã khởi động chuỗi sự kiện “Góc đọc cuối tuần” dành cho thiếu nhi vào sáng thứ Bảy hàng tuần ngay tại trụ sở 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham gia “Góc đọc cuối tuần”, độc giả nhí sẽ được đọc sách, tham gia hoạt động tương tác, làm thí nghiệm khoa học, tìm hiểu kiến thức, và học các kỹ năng mới với sự đồng hành của các chuyên gia, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, biên tập viên.

nha xuat ban kim dong khoi dong goc doc cuoi tuan hinh 1

Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương giao lưu với độc giả về cuốn sách "Công nữ Anio". Ảnh: TQ

Trong chương trình “Góc đọc cuối tuần” số đầu tiên, các độc giả nhỏ tuổi đã cùng nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương đọc cuốn sách “Công nữ Anio”. Đây là tác phẩm tranh truyện lịch sử, kể về mối tình vượt đại dương của Công nữ Ngọc Hoa - con gái nuôi chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên với chàng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro ở thế kỷ XVII.

Cho đến nay, câu chuyện tình Công nữ Ngọc Hoa và Araki Sotaro vẫn là nguồn cảm hứng cho hậu thế. Cứ bảy năm một lần, vào tháng 10, khung cảnh lễ rước kiệu đón Công nữ sẽ được tái hiện trong phân cảnh thuyền Châu Ấn tại lễ hội mùa thu Nagasaki Okunchi tại tỉnh Nagasaki (Nhật Bản), như một biểu tượng cho mối bang giao bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Chia sẻ về câu chuyện của Công nữ Anio cùng người chồng Araki Sotaro, ông Aoyagi Masayuki - Giám đốc xuất bản Kadokawa, Nhật Bản cho rằng, có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về Công nữ Anio, vậy nên khi đọc “Công nữ Anio”, độc giả có thể tự mình tưởng tượng ra câu chuyện của hai nhân vật khi đó.

Với chuỗi sự kiện “Góc đọc cuối tuần”, NXB Kim Đồng mong muốn góp phần hình thành, duy trì thói quen đọc sách của các em thiếu nhi, và xa hơn là thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

nha xuat ban kim dong khoi dong goc doc cuoi tuan hinh 2

Góc đọc cuối tuần" diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần. Ảnh: NXB Kim Đồng

Theo Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên, mỗi chương trình trong chuỗi sự kiện có chủ đề riêng, hướng tới đối tượng độc giả riêng. Chẳng hạn, chương trình ngày 30/9 mang tên "Quà thu dịu dàng - Món quà của mùa thu" dành cho các em 3 - 6 tuổi; chương trình ngày 7/10 "Chó Đốm và mèo Hoa - Diễn kịch thật vui!" phù hợp nhất là các em 6 - 10 tuổi; chương trình ngày 14/10 "Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ" dành cho lứa tuổi 8 - 11...

Chuỗi sự kiện “Góc đọc cuối tuần” hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị, bổ ích dành cho các em thiếu nhi, NXB Kim Đồng sẽ là địa chỉ thân thuộc của các em vào mỗi cuối tuần.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: