Chiều 5/8, ông Ngô Đình Mẫn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, các lực lượng chức năng vừa làm việc, xử lý một du khách nước ngoài có hành vi điều khiển xe máy chạy trực tiếp lên vòm đá cổng Tò Vò.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy từ đường bê tông leo lên vòm đá và chạy qua cổng Tò Vò, di tích lịch sử cấp quốc gia.
Bất chấp người dân gần đó hô hoán yêu cầu người này dừng lại vì lo ngại xảy ra tai nạn, té ngã cũng như đang có hành vi xâm phạm di tích, song người này vẫn cố tình điều khiển xe máy vượt qua khu vực di tích có cắm các biển "cấm xâm phạm" như leo, trèo, đi lại trên vòm đá.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an đặc khu tiến hành xác minh vụ việc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Zhang Xudong (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đã điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29B1-415.70 chạy trực tiếp lên vòm đá cổng Tò Vò, mặc dù khu vực này đã được lắp đặt biển cảnh báo cấm tác động lên di tích.
Tại buổi làm việc, du khách thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nghiêm các quy định về bảo vệ di tích. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, các đơn vị thống nhất xử lý theo hướng nhắc nhở tại chỗ.
UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các biển báo, nội quy tại các di tích, danh lam thắng cảnh; không thực hiện các hành vi gây tác động đến hiện trạng di tích, góp phần bảo tồn các giá trị di sản của Lý Sơn.
Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích quốc gia vào tháng 9/2025. Thắng cảnh được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền cùng quá trình xâm thực của sóng biển qua hàng nghìn năm, tạo nên vòm đá bazan độc đáo dài khoảng 9m, cao 2,5m.
Hiện nay, cổng Tò Vò nằm trong không gian di sản văn hóa biển đảo Lý Sơn, gắn liền với hệ thống di tích, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian và lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Di tích được bảo vệ trên diện tích khoảng 26.000m², trong đó khu vực vòm đá rộng hơn 420m², là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, sáng tác văn học - nghệ thuật.