Quảng Ngãi đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Cổng Tò Vò

(CLO) Thắng cảnh Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn được hình thành từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa tạo nên tầng bazan dày.

Chiều 25/12, tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Tuần Di sản Văn hóa năm 2025 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đối với thắng cảnh Cổng Tò Vò.

1tovo.jpg
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với thắng cảnh Cổng Tò Vò cho tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VH

Tại sự kiện, tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò; đồng thời công bố các quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật Cà Đáo (múa); Tết Ngã rạ (Sa ní) của người Cor, trước đây thuộc huyện Trà Bồng, nay là các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà và Thanh Bồng; hát Ta lêu và hát Ca choi của người Hrê, trước đây thuộc các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và Minh Long.

Hiện nay, Quảng Ngãi có 2 di sản được UNESCO ghi danh. Tỉnh cũng có 4 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; 32 di tích được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích quốc gia; 232 di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo nên những giá trị di sản văn hóa truyền thống giàu bản sắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, cùng với đó là các tập quán xã hội, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian được giữ gìn và phát huy, góp phần làm giàu đời sống tinh thần cộng đồng.

Với chủ đề “Kết nối di sản - Viết tiếp tương lai”, Tuần Di sản Văn hóa Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 25 đến 30/12, giới thiệu đến nhân dân và du khách trong, ngoài nước những nét tiêu biểu trong dòng chảy văn hóa dân tộc của tỉnh.

Thông qua trưng bày hiện vật, các lễ hội và tái hiện không gian biển đảo gắn với thiên nhiên đại ngàn, chương trình phác họa sinh động bức tranh văn hóa đa dạng của Quảng Ngãi - vùng đất giàu truyền thống, nơi lưu giữ tiếng cồng, tiếng chiêng cùng hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức các hoạt động trình diễn giới thiệu nghề thủ công truyền thống như đan lưới, đan lát, kĩ nghệ gốm Mỹ Thiện, Sa Huỳnh, nghề làm muối; trình diễn nghệ thuật diễn xướng dân ca tiêu biểu; những kết quả bước đầu trong công tác bảo tồn phát huy giá trị cây sâm Ngọc Linh và các sản phẩm được sản xuất từ sâm Ngọc Linh.

1tovo1.jpg
Thắng cảnh cổng Tò Vò, cảnh quan thiên nhiên độc đáo trên đảo Lý Sơn. Ảnh: VH

Điểm nhấn của chương trình là không gian giao lưu văn hóa giữa vùng cao nguyên và miền biển, góp phần làm nổi bật sự giao thoa, thống nhất trong đa dạng của văn hóa Quảng Ngãi.

Thông qua việc tổ chức Tuần Di sản Văn hóa lần đầu tiên, tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng từng bước xây dựng và định vị thương hiệu các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng; phát triển hình ảnh địa phương dựa trên nền tảng văn hóa, phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: