Nhằm “hạ nhiệt” làn sóng biểu tình, Pháp hoãn kế hoạch tăng thuế xăng dầu

Thứ tư, 05/12/2018 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế xăng dầu sau khi các cuộc biểu tình liên tục biến thành bạo lực vào cuối tuần qua. Động thái này được đánh giá là một bước nhượng bộ lớn của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron.

Chính phủ Pháp ngày 4/12 đưa ra tuyên bố hoãn 6 tháng kế hoạch tăng thuế xăng dầu vốn có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch này đã biến thành các cuộc bạo động.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khi tuyên bố về việc hoãn kế hoạch, ông còn nhấn mạnh rằng chỉ có ai “điếc hoặc mù” thì mới không nhận ra được sự tức giận của những người biểu tình. 

"Những người Pháp mặc áo vàng để biểu tình muốn thuế giảm xuống, và họ muốn làm việc để đóng thuế. Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn. Nếu tôi không thể giải thích được điều đó, nếu phe đa số cầm quyền không thể thuyết phục được những người Pháp biểu tình, thì phải có điều gì đó thay đổi", ông Philippe nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Báo Công luận
 Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại Paris, Pháp. Ảnh: CNN

Ngoài việc công bố lùi lịch thực thi chương trình tăng thuế xăng dầu, ông Philippe cũng cho biết thêm rằng thời hạn 6 tháng cũng sẽ được sử dụng để bàn bạc các biện pháp nhằm giúp người lao động nghèo phải dựa vào xe cộ để đi làm và trong các hoạt động hàng ngày.

Phong trào biểu tình của phe “áo vàng” đã nổ ra từ ngày 17/11, nhằm bày tỏ sự bất mãn đối với tình trạng các gia đình phải thắt chặt chi tiêu vì chính sách tăng thuế xăng dầu của chính quyền ông Macron. Điều này đã đặt ra một thách thức “đáng gờm” đối với nhà lãnh đạo 40 tuổi khi ông đang nỗ lực hạn chế những “tai tiếng” trong chính sách cải cách kinh tế bị chỉ trích là “ưu tiên người giàu”.

Trong 3 tuần qua, cuộc biểu tình đã lan rộng và nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân, với 70% người được hỏi đều đồng ý với cách làm của phe “áo vàng”. Thậm chí, một số phe cánh bạo lực trong cuộc biểu tình đã kêu gọi ông Macron từ chức.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Dầu mỏ của Pháp, giá dầu diesel tại nước này đã tăng 16% trong năm nay, từ mức trung bình 1,41 USD/lít (32.800 đồng/lít) lên 1,69 USD/lít (39.300 đồng/lít), thậm chí đạt tới 1,74 USD/lít (40.500 đồng/lít) trong tháng 10.

Một khi thuế xăng dầu được đưa vào triển khai, giá xăng dầu sẽ gây ra nhiều khó khăn cho người tiêu dùng Pháp. Đại đa số người tham gia các cuộc biểu tình “áo vàng” tại Paris đến từ các vùng nông thôn và họ nói rằng họ đang đấu tranh kể kiếm sống.

Kiều Ngọc (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h