Nhân dân tệ vượt qua đồng yên về khối lượng giao dịch toàn cầu

(CLO) Kế hoạch quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vừa đạt được một thành công mang tính đột phá, khi vượt qua đồng yên của Nhật Bản về khối lượng giao dịch toàn cầu.

Như vậy, tăng trưởng 8,1% không phải là cột mốc quan trọng nhất vào năm 2021 đối với nền kinh tế Trung Quốc. Mà đó là việc đồng tiền của Bắc Kinh vượt qua đồng yên của Nhật Bản để trở thành loại tiền tệ được sử dụng nhiều thứ tư cho các khoản thanh toán quốc tế.

nhan dan te vuot qua dong yen ve khoi luong giao dich toan cau hinh 1

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang tỏ ra mạnh hơn đồng yên của Nhật Bản

Trong một năm mà Covid-19 đã tàn phá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, phần thưởng thực sự cho Bắc Kinh là kế hoạch quốc tế hóa đồng nhân dân tệ đã đạt được kết quả ấn tượng.

Theo Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), tiền tệ của Trung Quốc chiếm khoảng 2,7% thị trường. Đó đúng là một phần nhỏ so với 41% thị phần của đồng đô la Mỹ. Nhưng điều quan trọng, Trung Quốc đã khiến các quan chức ở Tokyo không thể vui mừng khi thấy tỷ trọng của đồng yên giảm xuống còn 2,58%.

Kể từ năm 2016, chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo tiền đề cho cú đột phá vừa rồi. Nỗ lực nâng giá đồng nhân dân tệ diễn ra vào năm 2016 khi thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ là Chu Tiểu Xuyên đảm bảo một vị trí cho đồng nhân dân tệ trong chương trình quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Nó đánh dấu việc đồng nhân dân tệ được đưa vào câu lạc bộ tiền tệ dự trữ của IMF, cùng với đô la Mỹ, euro, yên và bảng Anh. Kể từ đó, Trung Quốc đã tăng cường và mở rộng các kênh cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường trái phiếu và cổ phiếu đại lục. Điều này giúp tăng nhu cầu toàn cầu đối với đồng nhân dân tệ.

Sự tăng trưởng trong việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong thập kỷ qua là rất rõ ràng. Vào tháng 12, các quỹ quốc tế đã tăng nắm giữ nợ chính phủ Trung Quốc lên mức kỷ lục.

Vào tháng 10 năm 2010, đồng nhân dân tệ chỉ đứng thứ 35 - theo SWIFT, công ty xử lý các giao dịch xuyên biên giới cho hơn 11.000 tổ chức tài chính ở 200 quốc gia, cho biết: “Giờ đây, Bắc Kinh đã cho Tokyo thấy mọi thứ đều có thể xảy ra trong tương lai”.

Càng ít công ty, chính phủ và nhà đầu tư toàn cầu sử dụng đồng yên, thị trường vốn của Nhật Bản sẽ càng ít thanh khoản hơn. Điều đó cũng có nghĩa là ít giao dịch với các ngân hàng Nhật Bản hơn, mất vị thế toàn cầu và cuối cùng ít ảnh hưởng hơn trong các tổ chức như IMF.

Ngược lại, khi việc sử dụng đồng nhân dân tệ tăng lên và nhiều dòng vốn đổ vào thị trường trái phiếu và cổ phiếu của Trung Quốc, nước này sẽ có một vị thế lớn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Hải Huy (theo Asian Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: