Nhân viên DOGE từ chức hàng loạt để phản đối Elon Musk

(CLO) Khoảng một phần ba nhân sự thuộc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) đã đồng loạt từ chức nhằm phản đối sự lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk và định hướng hoạt động của cơ quan này, khẳng định sẽ không tham gia vào những hành động có thể gây nguy hiểm cho đất nước.

"Chúng tôi đã cam kết phục vụ người dân Mỹ và giữ vững lời tuyên thệ với Hiến pháp, bất kể ai là tổng thống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, rõ ràng chúng tôi không thể thực hiện cam kết đó nữa", 21 nhân viên của DOGE viết trong thư gửi Chánh văn phòng Nhà Trắng Susan Wiles, công bố ngày 25/2.

nhan vien doge tu chuc hang loat de phan doi elon musk hinh 1

Hình ảnh đồ hoạ tỷ phú Elon Musk và dòng chữ DOGE. Ảnh: X / elonmusk

Những nhân viên này chiếm khoảng một phần ba tổng số nhân sự DOGE, từng làm việc tại Cơ quan Chuyển đổi số Mỹ (USDS) trước khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh chuyển đổi cơ quan này thành DOGE.

Ông Elon Musk, với tư cách là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành DOGE, với mục tiêu cắt giảm biên chế và chi tiêu chính phủ.

Ông Musk cho rằng những nhân viên vừa từ chức là "tàn dư chính trị" từ chính quyền trước, làm việc từ xa và không tuân thủ yêu cầu quay lại văn phòng. "Nếu họ không từ chức, thì cũng sẽ bị sa thải", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Theo nhóm nhân viên từ chức, quá trình chuyển đổi từ USDS sang DOGE diễn ra trong sự hỗn loạn. Căng thẳng leo thang vào ngày 14/2 khi khoảng một phần ba nhân sự USDS bị sa thải qua email ẩn danh. Nhóm bị chấm dứt hợp đồng này chịu trách nhiệm hiện đại hóa các hệ thống quan trọng như an sinh xã hội, phúc lợi cựu chiến binh, khai thuế, y tế và các nền tảng cứu trợ thiên tai.

"Sự ra đi của họ đặt hàng triệu người Mỹ vào tình thế rủi ro, khi các hệ thống thiết yếu và dữ liệu cá nhân của họ trở nên kém an toàn hơn", bức thư từ chức nêu rõ.

Nhóm nhân sự này cũng nhấn mạnh rằng họ không muốn tham gia vào "những nỗ lực phá hoại hệ thống cốt lõi của chính phủ, làm tổn hại dữ liệu nhạy cảm của công dân Mỹ hoặc hủy hoại các dịch vụ công thiết yếu".

USDS được thành lập năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama nhằm cải thiện các hệ thống số của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, sau khi chính quyền ông Trump tái cấu trúc cơ quan này thành DOGE, mục tiêu hoạt động đã thay đổi đáng kể.

Truyền thông Mỹ đưa tin, các kỹ sư tại DOGE đang phát triển phần mềm có thể hỗ trợ quá trình sa thải hàng loạt nhân sự liên bang. Hệ thống này sẽ giúp tinh giản quy trình cắt giảm nhân sự, đặc biệt là với những công chức có hợp đồng làm việc lâu dài hoặc thuộc diện bảo vệ đặc biệt.

"Chúng ta không thể áp dụng triết lý 'phá bỏ và làm lại từ đầu' vào chính phủ như cách làm với một công ty tư nhân. Khi phá hỏng hệ thống công quyền, chúng ta đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu công dân vô tội", Cordell Schachter, cựu Giám đốc Công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cảnh báo.

Cao Phong (theo NZHerald, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: