‏Nhật Bản bất ngờ nhập dầu Nga lần đầu kể từ 2023‏

‏(CLO) Nhật Bản bất ngờ nhập 600.000 thùng dầu Nga từ Sakhalin sau hơn một năm gián đoạn, tận dụng ngoại lệ Mỹ đến 2025.‏

‏Nhật Bản vừa khiến nhiều người bất ngờ khi nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Nga sau hơn một năm gián đoạn. Theo chỉ đạo từ chính phủ, công ty lọc dầu Taiyo Oil đã mua một lô hàng dầu thô Sakhalin để đảm bảo hoạt động ổn định cho nhà máy LNG, nguồn cung cấp khí đốt quan trọng cho quốc gia này. ‏

770-202506110634241.png
‏Hình ảnh tàu chở dầu trên biển. Ảnh: Oil Price‏

‏Thông tin được người phát ngôn của Taiyo Oil xác nhận với hãng tin Reuters vào ngày thứ Ba vừa qua.‏

‏Cụ thể, người phát ngôn cho biết: “Theo yêu cầu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, chúng tôi đã quyết định tiếp nhận lô hàng gồm 600.000 thùng dầu thô Sakhalin Blend”. ‏

‏Đây là động thái nhằm duy trì nguồn cung năng lượng ổn định, đặc biệt là LNG, vốn đóng vai trò thiết yếu trong đời sống và công nghiệp tại Nhật Bản.‏

‏Trước đó, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga kể từ đầu năm 2023 như một phần trong các biện pháp ứng phó với tình hình quốc tế. Tuy nhiên, nhờ một ngoại lệ đặc biệt từ Hoa Kỳ, nước này được phép nhập khẩu dầu từ dự án Sakhalin-2 cho đến ngày 28 tháng 6 năm 2025. ‏

‏Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phê duyệt việc vận chuyển dầu thô từ dự án này bằng đường biển, với điều kiện sản phẩm chỉ được nhập khẩu vào Nhật Bản.‏

‏Dự án Sakhalin-2 không chỉ cung cấp LNG mà còn sản xuất dầu thô như một sản phẩm phụ trong quá trình khai thác khí đốt. Đầu năm nay, chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu các công ty lọc dầu cân nhắc nhập khẩu dầu thô Sakhalin Blend để đảm bảo nhà máy LNG hoạt động trơn tru, từ đó duy trì nguồn cung khí đốt ổn định cho người dân và doanh nghiệp trong nước.‏

‏Lô hàng dầu thô vừa được Taiyo Oil tiếp nhận đã đến cảng Kikuma trên tàu chở dầu Aframax Voyager. Theo dữ liệu vận chuyển từ LSEG do Reuters trích dẫn, con tàu này đã cập cảng vào thứ Hai và rời đi sau khi hoàn tất việc dỡ hàng. ‏

‏Đáng chú ý, Aframax Voyager nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nhờ chính sách miễn trừ đối với dầu thô từ Sakhalin-2 kéo dài đến tháng 6 năm 2025, việc vận chuyển này vẫn được phép thực hiện mà không gây ảnh hưởng đến công ty lọc dầu Nhật Bản. ‏

‏EU hiện cũng không áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các thực thể ở quốc gia thứ ba khi giao dịch với những tàu chở dầu bị liệt vào danh sách đen.‏

‏Người phát ngôn của Taiyo Oil nhấn mạnh: “Quyết định này được đưa ra nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng và LNG ổn định cho Nhật Bản”. ‏

‏Động thái trên cho thấy sự linh hoạt của Tokyo trong việc cân bằng giữa nhu cầu năng lượng nội địa và các chính sách quốc tế, đồng thời tận dụng tối đa ngoại lệ mà Hoa Kỳ đã cấp.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: