Nhật Bản cam kết tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo

Chủ nhật, 17/01/2021 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Nhật Bản hôm Chủ nhật (17/1) cho biết họ vẫn cam kết tổ chức Thế vận hội và Paralympic Tokyo đã được lên lịch lại vào mùa hè này.

Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết trên một chương trình truyền hình vào ngày 17 tháng 1 rằng Nhật Bản vẫn cam kết tổ chức Thế vận hội và Paralympic Tokyo đã được lên lịch vào mùa hè này. Ảnh: Nikkei

Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết trên một chương trình truyền hình vào ngày 17 tháng 1 rằng Nhật Bản vẫn cam kết tổ chức Thế vận hội và Paralympic Tokyo đã được lên lịch vào mùa hè này. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

"Chúng tôi đã quyết định địa điểm và lịch trình cho các môn thi đấu và những người liên quan đang làm việc chuẩn bị bao gồm kế hoạch kiểm soát tình trạng lây nhiễm", Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, cho biết trên một chương trình truyền hình.

Tuyên bố của ông Kato được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời Bộ trưởng cải cách hành chính và quy định của Nhật Bản Taro Kono nói rằng, số phận của Thế vận hội Tokyo "có thể đi theo một trong hai cách". 

Hãng tin dẫn lời ông Kono cho biết: “Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra, nhưng với tư cách là chủ nhà của các trận đấu, chúng tôi cần phải làm bất cứ điều gì có thể để khi nó bắt đầu, chúng tôi có thể có một Thế vận hội Olympic tốt đẹp".

Các nhận xét đã được đưa ra bởi một số phương tiện truyền thông trên khắp thế giới, vì đây là lần đầu tiên một thành viên cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho thấy nghi ngờ về khả năng sự kiện thể thao hàng đầu thế giới có thể bị hoãn.

Bình luận của Bộ trưởng Kono được đưa ra khoảng một tuần sau khi Dick Pound, thành viên phục vụ lâu nhất của Ủy ban Olympic Quốc tế, nói với BBC rằng ông tin rằng không có gì đảm bảo các trận đấu sẽ diễn ra.

Ông này đặt ra nghi ngờ về tham vọng của Chủ tịch IOC Thomas Bach về việc các môn thi đấu được diễn ra sẽ trở thành 'ánh sáng vào cuối đường hầm' trong bối cảnh đại dịch đang làn tràn khắp thế giới. 

Mai Bùi

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h