Nhật Bản đồng loạt phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất lớn ngoài khơi đảo Đài Loan (Trung Quốc)

(CLO) Một trận động đất lớn 7,5 độ richter đã xảy ra gần Đài Loan (Trung Quốc) ngay trước 9 giờ sáng thứ Tư (3/4) giờ Nhật Bản, khiến cảnh báo sóng thần được phát đi ở các hòn đảo phía nam Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết dự kiến sẽ có sóng thần cao tới 3 m ngay lập tức tấn công các hòn đảo xa xôi của Nhật Bản gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có đảo Miyakojima. "Sơ tán!" một biểu ngữ trên đài truyền hình quốc gia NHK cho biết.

nhat ban dong loat phat canh bao song than sau tran dong dat lon ngoai khoi dao dai loan trung quoc hinh 1

Bản đồ mộ phỏng vị trí xảy ra động đất (dấu X) và các hỏn đảo có nguy cơ bị sóng thần tấn công (màu đỏ). Ảnh đồ họa: Kyodo.

“Sóng thần đang đến. Xin hãy sơ tán ngay lập tức”, một phát thanh viên của NHK nói. "Đừng dừng lại. Đừng quay lại". JMA cho biết một cơn sóng thần cao 30 cm đã ập vào đảo Yonaguni lúc 9h18 sáng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 7,4 độ richter, với tâm chấn cách thành phố Hoa Liên của Đài Loan 18 km về phía nam ở độ sâu 34,8 km. Theo một nhân chứng, trận động đất mạnh đã làm mất điện ở một số khu vực trong thành phố.

"Trận động đất có thể gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Đài Loan. Cảnh báo sóng thần được đưa ra để nhắc nhở người dân ở các khu vực ven biển phải cảnh giác", thông báo khẩn cấp của chính quyền địa phương cho biết.

Theo Kyodo, hành khách đã khẩn trương sơ tán khỏi sân bay Naha ở Okinawa sau cảnh báo sóng thần, các chuyến bay cũng bị đình chỉ tại sân bay Naha ở Okinawa sau trận động đất mạnh.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản, một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên thế giới. Nhật Bản chiếm khoảng 1/5 số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, bờ biển phía đông bắc Nhật Bản đã xảy ra trận động đất mạnh 9 độ richter. Thảm họa này đã gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

Đảo Đài Loan (Trung Quốc) cũng thường xuyên bị rung chuyển bởi động đất. Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra gần Hoa Liên vào năm 2018, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Năm 1999, một trận động đất lớn đã giết chết tới 2.400 người ở hòn đảo này.

Bùi Huy (theo Kyodo, NHK, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: