Nhật Bản hoãn khai giảng năm học mới ít nhất đến năm 2022

(CLO) Nhật Bản có thể sẽ bắt đầu năm học mới sớm nhất vào năm 2022 vì các giáo viên và quan chức ngành giáo dục vẫn đang gặp khó khăn trong việc đối phó với đại dịch Covid-19.
Các học sinh Nhật Bản có thể sẽ bắt đầu năm học mới vào ít nhất năm 2022 bởi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ - Ảnh: Reuters

Các học sinh Nhật Bản có thể sẽ bắt đầu năm học mới vào ít nhất năm 2022 bởi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Shinzo Abe gần đây đề xuất cho việc bắt đầu năm học mới của Nhật Bản vào tháng 9 thay vì vào tháng 4 truyền thống, như một phần để bù đắp cho thời gian bị mất bởi lệnh đóng cửa trường học do dịch virus Corona.

Thay đổi này cũng sẽ sắp xếp lịch học của Nhật Bản gần hơn với những nước phương Tây và Trung Quốc, có khả năng khuyến khích nhiều sinh viên trong nước đi du học.

Bộ giáo dục Nhật Bản đã đề xuất thực hiện chuyển đổi vào năm tới, nhưng động thái này đòi hỏi hơn 30 điều khoản sửa đổi luật pháp Nhật Bản.

Trong khi đó, giáo viên và chính quyền địa phương muốn tập trung ngay bây giờ, để học sinh bắt kịp sau nhiều tuần đóng cửa trường do đại dịch gây ra.

Thành viên Liên minh cơ sở đào tạo trẻ Komeito đã soạn thảo khuyến nghị hôm thứ Tư, lập luận rằng các chi phí và hạn chế của việc thay đổi lịch học vào năm tới sẽ rất tốn kém.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định vào tháng Bảy.

"Thay đổi lịch học sẽ có tác động lớn đến toàn xã hội Nhật Bản, vì vậy chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận tất cả các lựa chọn", Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết.

Một nhóm làm việc của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào thứ Tư đã soạn thảo một khuyến nghị chống lại việc chuyển đổi "trong tương lai gần", bao gồm cả tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 3 năm 2022.

Khuyến nghị của LDP có thể sẽ thúc giục các trường kéo dài năm học hiện tại, dự kiến ​​kết thúc vào tháng 3 năm 2021 và trì hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học từ hai tuần đến một tháng.

Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất và tình trạng dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, rất có thể các học sinh Nhật Bản sẽ chỉ có thể bắt đầu năm học mới vào đầu năm 2022.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: