Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5

(CLO) Trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính phủ Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5, Bộ trưởng kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết.
Một người phụ nữ trên một chuyến tàu điện ngầm gần như trống không ở Phường Shibuya của Tokyo vào Chủ nhật - Ảnh: AFP-JIJI

Một người phụ nữ trên một chuyến tàu điện ngầm gần như trống không ở Phường Shibuya của Tokyo vào Chủ nhật - Ảnh: AFP-JIJI

Theo Thời báo Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe, Chánh văn phòng Nội các Yoshi DA Suga, Bộ trưởng phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato đã có cuộc gặp tại Văn phòng Thủ tướng vào ngày Chủ nhật.

Sau khi phân tích tình hình, họ đã đồng ý về việc cần gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng này.

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đưa ra các quyết định mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Corona tại xứ sở mặt trời mọc.

Trước đó, thủ tướng Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 1 tháng đối với 7 tỉnh, thành phố bao gồm cả thủ đô Tokyo, từ ngày 8/4.

Sau đó, thủ tướng Abe lần thứ hai ký ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng mở rộng phạm vi trên cả nước, gồm 47 tỉnh, thành bắt đầu từ ngày 16/4 đến 6/5.

Sau cuộc họp nội các và tham vấn các chuyên gia về tình hình dịch bệnh, thủ tướng Abe dự kiến tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 31/5.

Theo các chuyên gia y tế cố vấn, hệ thống y tế tại Nhật Bản đang chịu sức ép nghiêm trọng do dịch bệnh, do đó chính phủ cần duy trì các biện pháp để hạn chế khả năng lây lan và bùng phát dịch bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn chính phủ Nhật Bản có thể ra quyết định nới lỏng hạn chế đối với từng khu vực và tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn khả năng gia tăng những ca nhiễm virus Corona mới.

Theo kế hoạch, quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5 sẽ công bố trong ngày hôm nay, 4/5.

Cho đến thời điểm này, Nhật Bản đã ghi nhận 15.780 ca nhiễm virus Corona và 544 ca tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến hôm nay, toàn cầu ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm, tăng 77.745 ca so với một ngày trước đó, trong khi số người chết được báo cáo là 248.346 người, tăng 8.524 người trong 24h qua.

Hiện Mỹ là quốc gia thiệt hại nặng nhất với 68.602 người tử vong và gần 1,2 triệu người được báo cáo dương tính với virus Corona.

Dịch virus Corona bắt đầu phát khởi từ Vũ Hán, Trung Quốc, từ tháng 12/2019. Đến ngày 11/3, Tổ chức Y tế thế giới chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

Hiện các quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vaccin điều trị Covid-19.

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: