Nhật Bản không nên đi theo chính sách của phương Tây về Myanmar

(CLO) Một quan chức cấp cao tại Hiệp hội Nhật Bản-Myanmar, có quan hệ chặt chẽ với quân đội Myanmar cho biết, Nhật Bản nên đóng vai trò cầu nối với chính quyền Myanmar hơn là tuân theo chính sách thay đổi chế độ của phương Tây.
Người dân Myanmar thắp nến để phản đối chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính - Ảnh: Reuters

Người dân Myanmar thắp nến để phản đối chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhà báo Mỹ bị bắt giữ ở Myanmar

Bà Suu Kyi lần đầu tiên ra hầu tòa sau cuộc đảo chính ở Myanmar

Myanmar: Quân đội chính phủ thiệt hại trước phiến quân

"Tôi lập luận rằng Nhật Bản phải định vị mình như một cầu nối giữa Tatmadaw (quân đội Myanmar) với Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác chứ không phải tuân theo chính sách thay đổi chế độ của phương Tây một cách mù quáng", Yusuke Watanabe, Tổng thư ký của hiệp hội Nhật Bản - Myanmar nói trong một bài báo trên tạp chí The Diplomat.

Hiệp hội Nhật Bản - Myanmar là một tổ chức tư nhân do cha của ông Yusuke Watanabe, chính trị gia Hideo Watanabe khởi xướng được thành lập để tập hợp sự ủng hộ đối với làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào quốc gia Đông Nam Á này. Hiệp hội bao gồm các quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, giám đốc điều hành doanh nghiệp và thành viên của các công ty lớn của Nhật Bản.

Ông Hideo Watanabe, một cựu Bộ trưởng Nội các, từ lâu đã là nhân vật quan trọng của Tokyo trong các mối quan hệ kinh tế, ủng hộ dự án phát triển khổng lồ của Myanmar về phát triển Đặc khu Kinh tế Thilawa, và có bề dày thành tích hợp tác chặt chẽ với quân đội, bao gồm cả lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing.

Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ được bầu vào ngày 1 tháng 2, với lý do bị cáo buộc gian lận trong một cuộc bầu cử ba tháng trước đó, và kể từ đó đã tiến hành một cuộc đàn áp người khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt và hàng chục nghìn người khác phải di tản vì bạo lực.

Nhật Bản, một nhà tài trợ viện trợ lớn có quan hệ lâu năm với Myanmar, đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt rõ ràng đối với quân đội Myanmar, không giống như các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Anh.

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán về viện trợ mới cho Myanmar, thậm chí đóng băng ngay cả đối với các dự án đang triển khai, nếu tình hình xung đột không được cải thiện.

Ông Watanabe nói, “tận dụng sự hợp tác kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của mình, Nhật Bản hiện có thể trực tiếp làm việc với Tatmadaw để đảo ngược ảnh hưởng địa kinh tế của Trung Quốc”, đồng thời ông cũng cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở Myanmar.

Bất kỳ động thái quyết liệt nào nhằm cắt đứt quan hệ với quân đội Myanmar đều có thể khiến Trung Quốc giành được nhiều ảnh hưởng hơn, một quan chức cấp cao Nhật Bản nói với Reuters vào tháng 2 sau cuộc đảo chính.

Đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar đã tăng mạnh trong những năm gần đây, do các dự án cơ sở hạ tầng của sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh.

Ông Watanabe nói: “Nhật Bản phải nhận ra sứ mệnh lịch sử của mình là hướng dẫn chính phủ quân sự của Myanmar phục vụ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời không sợ hãi ngay cả khi hành động của họ khác với Mỹ và các đồng minh dân chủ khác”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: