Cuba giận dữ trước cáo buộc khủng bố mới của Mỹ

Những người đàn ông làm việc trong một tượng đài trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana, Cuba, ngày 25 tháng 5 năm 2021. @ REUTERS

Những người đàn ông làm việc trong một tượng đài trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana, Cuba, ngày 25 tháng 5 năm 2021. @ REUTERS

Bài liên quan

Ông Raul Castro thôi giữ vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

Người biểu tình Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

Mỹ trừng phạt Bộ Nội vụ Cuba vì cáo buộc vi phạm nhân quyền

Gọi Cuba là ‘nhà nước bảo trợ khủng bố’, Pompeo bị 'người nhà' chỉ trích

“Tôi xác định và xác nhận với Quốc hội rằng các quốc gia sau đây không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken viết trong một ghi chú ngắn gọn, trong đó liệt kê Cuba cùng với Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Syria và Venezuela.

Ghi chú đã được Blinken ký vào ngày 14 tháng 5 nhưng mãi đến thứ Ba (25/5) mới được phát hành.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng ông rất bất ngờ trước tuyên bố này của phía Hoa Kỳ.

Được yêu cầu giải thích về quyết định của Hoa Kỳ, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Khi đưa ra quyết định hàng năm về việc không hợp tác đầy đủ, chúng tôi thực hiện đánh giá mức độ hợp tác chung của một quốc gia trong nỗ lực chống khủng bố".

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình sẽ đảo ngược một số biện pháp Cuba của Đảng Cộng hòa Trump "đã gây tổn hại cho người dân Cuba và không làm gì để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền".

Ông Biden đã áp đặt lại nhiều hạn chế đối với việc kinh doanh và đi lại ở Cuba mà Obama đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ. 

Những người ủng hộ người dân ở trong và ngoài đảo Caribe đã rất hy vọng Tổng thống Biden sẽ nhanh chóng đảo ngược chính sách của Trump, nhưng chính quyền của ông cho biết sự thay đổi chính sách đối với Cuba không nằm trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của nước này.

Trong tháng 5, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Reuters rằng nhân quyền là trụ cột cốt lõi trong chính sách Cuba của Hoa Kỳ, nói rằng ông Biden vẫn cam kết thực hiện lời hứa nới lỏng dòng chuyển tiền từ người Mỹ gốc Cuba và nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại của gia đình tới hòn đảo này. Nhưng quan chức này từ chối cho biết khi nào những động thái như vậy có thể xảy ra.

Ông Trump đã chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố ngay trước khi rời nhiệm sở, một chỉ định mà chính quyền Biden cho biết họ đang xem xét. Ông Trump cũng đã tạo tiền đề cho việc đưa Havana vào danh sách đen của Hoa Kỳ khi vào tháng 5 năm 2020 và đưa Havana trở lại danh sách các quốc gia không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ.

William LeoGrande, giáo sư nghiên cứu về chính phủ tại Đại học Mỹ ở Washington, cho biết: “Điều này thật kỳ lạ vì Cuba đã nằm trong danh sách nhà nước ủng hộ khủng bố, đây rõ ràng là một sự chỉ định nghiêm khắc hơn là bất hợp tác”.

Andrew Zimbalist, một chuyên gia về Cuba tại Đại học Smith ở Northampton, Massachusetts, cho biết: “Tổng thống Biden phần lớn không hoạt động và im lặng về chính sách Cuba, cho thấy sự khó chuyển hướng khỏi quan điểm của ông Trump".

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: