Đây là lần đầu đất khử độc từ Fukushima được tái sử dụng bên ngoài Tokyo, ngoại trừ các dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima. Theo kế hoạch, loại đất này sẽ được dùng để trồng hoa trong khuôn viên các tòa nhà văn phòng của chính phủ trung ương tại Sendai và Saitama.
Nhật Bản bắt đầu tái sử dụng đất khử độc tại 12 địa điểm ở Tokyo từ tháng 7/2025, trong đó có Văn phòng Thủ tướng. Đất được thu gom trong quá trình làm sạch khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), nơi xảy ra sự cố nóng chảy ba lò phản ứng sau động đất và sóng thần tháng 3/2011.
Đến cuối tháng 7/2026, khoảng 14,46 triệu m3 đất và các chất thải khử độc khác đã được đưa vào các cơ sở lưu trữ tạm thời ở Fukushima. Theo luật, toàn bộ số này phải được xử lý vĩnh viễn bên ngoài tỉnh Fukushima trước tháng 3/2045.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho rằng tái sử dụng đất khử độc là chìa khóa để hoàn thành mục tiêu này đúng hạn. Ông kêu gọi mở rộng chương trình tới các văn phòng chi nhánh của chính phủ ở những thành phố khác, đồng thời yêu cầu các bên "tăng cường truyền thông tới công chúng về tính an toàn" của đất tái sử dụng.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi tháng 9/2024 kết luận kế hoạch tái chế và xử lý đất, chất thải phóng xạ từ hoạt động khử độc của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của cơ quan này.
Thống đốc Saitama Motohiro Ono ủng hộ việc mở rộng chương trình, cho rằng đây là bước tiếp theo sau các dự án tại Tokyo. Ông nói công cuộc tái thiết Fukushima "không phải là vấn đề của riêng vùng bị thiên tai Fukushima, mà là một thách thức mà toàn quốc cần chung tay giải quyết".
Ông Ono cho rằng chính quyền trung ương và các địa phương cần xem việc tái sử dụng đất khử độc là "vấn đề của chính mình", đồng thời kêu gọi nhà nước "đưa ra minh chứng rõ ràng về tính an toàn bao gồm cả căn cứ thiết lập giá trị tiêu chuẩn, đồng thời chủ động truyền thông thông tin một cách kỹ lưỡng dựa trên các bằng chứng khoa học".