Sau khi Ủy ban Châu Âu đề xuất gói trừng phạt cứng rắn nhất bao gồm cả lệnh cấm vận dầu thô đối với Nga vào thứ Tư (4/5), ông Hagiuda cho biết trong chuyến thăm Mỹ rằng Nhật Bản sẽ gặp khó khăn nếu ngay lập tức cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong tuần này ông sẽ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt Nga với các nhà lãnh đạo nhóm G7. Điều này có thể gây áp lực lên Nhật Bản vốn đang thận trọng về tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ.
Chia sẻ với phóng viên, ông Hagiuda cho biết rằng “do Nhật Bản giới hạn về nguồn lực nên chúng tôi sẽ gặp một số khó khăn để bắt kịp bước đi ngay lập tức” với các quốc gia khác.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, cả hai đã đồng ý các nguyên tắc cơ bản về nghiên cứu phát triền nhằm đa dạng hóa năng lực sản xuất chip, tăng cường tính minh bạch, ứng phó khẩn cấp với tình trạng thiếu hụt.
Trong một cuộc họp riêng với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, ông Hagiuda đã đề nghị Mỹ tăng cường sản lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để giúp Nhật Bản giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.
Tính đến tháng Ba vừa qua, lượng dầu nhập khẩu từ Nga chiếm 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản. Ngoài ra, lượng khí đốt tự nhiên từ Moscow chiếm 9% nhập khẩu của Tokyo và nhập khẩu than của Nga chiếm 11%.
Ông Hagiuda cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp tài chính công để tạo cơ sở đầu tư giúp các công ty Nhật Bản thực hiện các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ.
Hiện Mỹ và Nhật Bản đều cho biết cả hai bên nhất đã trí đưa ra các sáng kiến nhằm thảo luận thường xuyên về công nghệ năng lượng sạch và an ninh năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hoài Phương (theo Reuters)