Nhật Bản phê duyệt loại hỗn hợp kháng thể COVID mà ông Trump từng điều trị

Thứ ba, 20/07/2021 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một loại kháng thể được phát triển bởi Regeneron Pharmaceuticals có trụ sở tại Hoa Kỳ đã được Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt khẩn cấp đặc biệt vào thứ Hai (19/7), mở ra cơ hội mới để ngăn chặn các trường hợp nhiễm COVID thể nhẹ.

Donald Trump tháo khẩu trang trên ban công của Nhà Trắng sau khi trở về từ bệnh viện sau điều trị COVID. © Reuters

Donald Trump tháo khẩu trang trên ban công của Nhà Trắng sau khi trở về từ bệnh viện sau điều trị COVID. © Reuters

Bài liên quan

"Đây là một bước tiến lớn", Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura nói và nhấn mạnh, “việc điều trị sẽ được thực hiện chủ yếu cho những bệnh nhân nhập viện có nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng".

Được cung cấp thông qua nhỏ giọt tĩnh mạch, loại kháng thể này kết hợp các kháng thể đơn dòng casirivimab và imdevimab, các kháng thể này liên kết với bề mặt của virus để ngăn chặn sự nhân lên của nó. Hỗn hợp kháng thể này dành cho những bệnh nhân có các nguy cơ tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh mãn tính hoặc béo phì, với các triệu chứng nhẹ đến trung bình. Nó cũng có thể được dùng cho cả người lớn và trẻ em nặng từ 40 kg trở lên.

Việc điều trị cũng có thể có hiệu quả đối với các biến thể mới của virus Corona, chẳng hạn như biến thể delta rất dễ lây lan lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ.

Theo Regeneron, một thử nghiệm lâm sàng cho thấy loại kháng thể này làm giảm 70% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Ngoài ra, một thử nghiệm do Đại học Oxford tài trợ trên gần 10.000 bệnh nhân cho thấy rằng nó làm giảm tỷ lệ tử vong xuống 1/5 và rút ngắn thời gian nhập viện khoảng 4 ngày ở những bệnh nhân trước đây không có kháng thể của riêng họ.

Takeshi Urano, giáo sư khoa y tại Đại học Shimane, cho biết: “Các phương pháp điều trị đã có sẵn cho đến nay thường dành cho các trường hợp nặng, vì vậy việc phê duyệt một lựa chọn cho các trường hợp nhẹ đến trung bình sẽ mở ra nhiều lựa chọn chăm sóc hơn”. Việc ngăn ngừa các ca bệnh nhẹ hơn cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo quy định chung, chính phủ Nhật Bản đài thọ chi phí điều trị và loại kháng thể này mới cũng sẽ được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. 

Nhưng hiện một số lo ngại vẫn còn. Loại kháng thể hỗn hợp này được báo cáo là có các triệu chứng tồi tệ hơn ở những bệnh nhân cần oxy lưu lượng cao và máy thở. Các thử nghiệm lâm sàng cũng không xác định được hiệu quả của nó ở những bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng trong tám ngày hoặc lâu hơn. Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc giục các nhà cung cấp dịch vụ y tế cung cấp loại kháng thể này cho các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn càng sớm càng tốt.

Ba phương pháp điều trị khác hiện có sẵn ở Nhật Bản: remdesivir của Gilead Sciences, dexamethasone và baricitinib của Eli Lilly. Tất cả ban đầu được phát triển cho các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh thấp khớp.

Trong khi nhiều nghiên cứu đã báo cáo giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân dùng remdesivir, một thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức Y tế Thế giới không cho thấy rằng loại thuốc này cải thiện khả năng sống sót. Cơ quan đã ban hành một khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng remdesivir ở bệnh nhân nhập viện.

Hướng dẫn điều trị của Nhật Bản cảnh báo rằng remdesivir có thể không hiệu quả trong những trường hợp nghiêm trọng. Nhưng nó được coi là một lựa chọn hiệu quả cho những trường hợp vừa phải, và Nhật Bản đã mở rộng chỉ định cho những bệnh nhân bị viêm phổi vào tháng Giêng.

Trong khi đó, một số bệnh nhân nhập viện được điều trị bằng baricitinib và remdesivir đã hồi phục sau 10 ngày, trái ngược với 18 ngày khi chỉ dùng remdesivir, một nghiên cứu tám quốc gia được công bố vào tháng 3. Dexamethasone được cho là làm giảm tỷ lệ tử vong trong các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h