Nhật Bản sẽ rải đất lấy từ Fukushima quanh Văn phòng Thủ tướng để trấn an dư luận

Đây sẽ là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản sử dụng lại đất từ Fukushima bên ngoài địa phương này. Động thái nhằm xoa dịu lo ngại của công chúng về mức độ an toàn của loại đất nhiễm xạ đã qua xử lý.

Theo kế hoạch, đất sẽ được rải ở các luống hoa và một số vị trí công cộng khác trong khuôn viên các cơ quan nhà nước. Chính phủ khẳng định loại đất này chứa mức phóng xạ cực thấp và đủ điều kiện để tái sử dụng trong các công trình công cộng trên toàn quốc.

"Điều quan trọng là người dân hiểu rõ hơn về tính an toàn và tiềm năng sử dụng của loại đất này", Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi phát biểu tại cuộc họp nội các.

untitled(5).png
Mặt tiền phía tây của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: CC/Wiki

Loại đất nói trên được thu gom sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 ở đông bắc Nhật Bản, sự kiện đã kích hoạt thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khi ba lò phản ứng tại nhà máy Fukushima tan chảy, phát tán một lượng lớn phóng xạ ra môi trường.

Tính đến nay, khoảng 14 triệu mét khối đất và chất thải nhiễm xạ đã được đưa về một khu lưu trữ tạm thời gần nhà máy. Theo quy định, toàn bộ số đất này phải được xử lý và di chuyển ra khỏi tỉnh Fukushima trước tháng 3/2045.

Dù vậy, dư luận vẫn còn chia rẽ. Những nỗ lực trước đây nhằm đưa loại đất này đến Tokyo và các khu vực khác từng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người dân, buộc chính quyền phải tạm ngừng kế hoạch.

Chính phủ Nhật cũng khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định về giới hạn phóng xạ: đất sử dụng trong các dự án công cộng không được vượt quá ngưỡng 8.000 becquerel cesium phóng xạ trên mỗi kilogam.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: