Nhật Bản siết kiểm soát camera siêu nhỏ sau loạt vụ quay lén học sinh

(CLO) Cảnh sát Nhật Bản đang mở chiến dịch truy quét các loại camera siêu nhỏ độ phân giải cao sau hàng loạt vụ quay lén học sinh tại các trường học, gây rúng động dư luận và làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng công nghệ giám sát.

Những chiếc camera ngụy trang, được rao bán dưới danh nghĩa thiết bị an ninh chống trộm, ngày càng trở nên nhỏ gọn, tinh vi và khó phát hiện. Chúng có thể được giấu kín trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh, thậm chí ngụy trang thành nút áo, bút bi, đồng hồ, hay móc treo quần áo.

Vào tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông 38 tuổi đã bị bắt ở thành phố Kobe, phía tây Nhật Bản, sau khi cảnh sát phát hiện camera quay lén được gắn trong móc áo đặt tại phòng thay đồ nữ của một trường trung học. Tại nhà của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai ổ cứng chứa khoảng 20.000 video quay cảnh nữ sinh trong tình trạng khỏa thân.

Các camera này sử dụng cảm biến chuyển động, được ngụy trang kỹ lưỡng, chỉ để lộ một lỗ nhỏ xíu cho ống kính. Theo tài liệu tòa án, nghi phạm đã lắp camera quay lén ở nhiều trường học tại Kobe, tỉnh Nara và một số nơi khác kể từ năm 2019.

Học sinh Nhật Bản đang tận hưởng chuyến đi thực tế. Hai giáo viên đã bị buộc tội vào tháng 6 vì chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót và chia sẻ những hình ảnh này với các đồng nghiệp. Ảnh: Shutterstock
Ảnh minh họa: GI

Một nhà bán lẻ thiết bị an ninh cho biết các loại camera này được thiết kế để chống trộm và quấy rối, khẳng định họ “không thể tưởng tượng được” việc sản phẩm bị dùng sai mục đích. Dù vậy, cảnh sát đang xem xét khả năng truy tố các nhà bán lẻ vì tội tiếp tay nếu thiết bị rõ ràng chỉ phục vụ cho việc quay lén.

Một điều tra viên cho biết việc khởi tố rất khó vì "rất khó thu thập bằng chứng" và doanh nghiệp thường chối bỏ ý định phạm pháp.

Tháng 7/2023, Nhật Bản đã thông qua luật hình sự hóa hành vi “chụp ảnh khiêu dâm”. Người vi phạm có thể đối mặt với án tù lên đến ba năm hoặc bị phạt tối đa 3 triệu yên (khoảng 534 triệu đồng).

Tuy vậy, số vụ việc tiếp tục gia tăng. Tháng 10 năm ngoái, một nam giáo viên 24 tuổi bị bắt tại Tamba, tỉnh Hyogo vì cố gắng quay lén trong phòng thay đồ nữ bằng camera ngụy trang thành bút bi. Tháng 5 năm nay, một giáo viên 40 tuổi ở Takatsuki, tỉnh Osaka bị sa thải sau khi bị phát hiện lắp camera có cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ của trường.

Đáng phẫn nộ, hai giáo viên tiểu học nam đã bị truy tố hồi tháng 6 sau khi chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót và chia sẻ với ít nhất 10 đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Tình trạng này không chỉ dừng lại ở người lớn. Theo báo The Mainichi, từ tháng 7/2023 đến tháng 5 năm nay, đã có 550 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bị bắt quả tang chụp lén hoặc quay lén bạn bè, trong đó khoảng 40% xảy ra ngay tại trường.

Hiroki Fukui, đại diện Trung tâm Y tế dành cho Người phạm tội tình dục, cho biết số học sinh vị thành niên tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi bị bắt vì hành vi quay lén đã tăng gấp 20 lần kể từ năm 2011. “Nhiều em nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng cần nhận thức rõ đây là một hành vi phạm tội”, ông nói.

Giáo sư Yusaku Fujii thuộc Đại học Gunma cho rằng luật pháp hiện tại chưa theo kịp sự phát triển chóng mặt của công nghệ thu nhỏ thiết bị. Ông đề xuất chính phủ yêu cầu các cửa hàng phải lưu danh sách người mua các thiết bị camera ẩn nhằm tăng khả năng kiểm soát.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: