Thực hư chuyện 3 bố con trúng số 21 triệu USD trong 8 năm

(CLO) Các công tố viên cho biết Ali Jaafar và hai con trai của ông ta là Mohamed và Yousef đã trúng tiền mặt từ hơn 13.000 tờ vé số Massachusetts, cho phép những người trúng thưởng thực sự có khả năng tránh phải trả thuế hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con.
thuc hu chuyen 3 bo con trung so 21 trieu usd trong 8 nam hinh 1

Khách hàng mua vé số ở Methuen, Mass. (Nguồn: CJ Gunther/EPA/Shutterstock).

Kế hoạch bài bản, vẫn nhận hơn 10 tội danh

Không có mô hình thống kê nào có thể giải thích điều đó, và khi một người đàn ông Massachusetts và hai con trai của anh ta nhận tiền mặt từ hơn 13.000 tờ vé số trúng thưởng trị giá gần 21 triệu USD trong 8 năm, các công tố viên liên bang và các quan chức xổ số cho biết đó chỉ là may mắn.

“Một nhà thống kê sẽ nói rằng có một số điều kỳ lạ liên quan đến thiên văn học ở đây. Nhưng thực tế thì không hề”, Michael R. Sweeney, giám đốc điều hành của Xổ số tiểu bang Massachusetts, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong một bản cáo trạng dài 19 trang đã được niêm phong mới đây tại Tòa án Quận bang Massachusetts, Ali Jaafar và các con trai của ông là Mohamed Jaafar và Yousef Jaafar bị buộc tội chung với hơn một chục tội danh gian lận, rửa tiền và trốn thuế vì tham gia vào những gì các nhà chức trách nói rằng đó là một kế hoạch mua lại vé số trúng thưởng hoặc nhận tiền trúng số thay để lấy phần trăm.

Các công tố viên cho biết phần lớn vé trúng thưởng là loại vé số cào thường được bán tại các cửa hàng tiện lợi.

Khai khống để được giảm thuế

Từ năm 2011 đến năm 2019, theo cáo trạng, Jaafars đã thay mặt những người trúng số thực sự để nhận giải thưởng, giúp chủ nhân đích thực của giải thưởng có thể tránh được các khoản thuế chưa thanh toán hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con, một yêu cầu đối với bất kỳ giải thưởng nào trên 600 USD ở Massachusetts.

Các công tố viên cho biết, nhà Jaafars đã khai khống về khoản thua do đánh bạc trên tờ khai thuế của họ. Điều này cho phép họ giảm đáng kể số tiền đóng thuế mà họ phải trả cho số tiền trúng số, các công tố viên cho biết.

Ủy ban Xổ số Tiểu bang Massachusetts đã tạm thời đình chỉ việc nhận tiền mặt từ vé số của ba người đàn ông này, một quyết định mà Jaafars đã thất bại khi kháng cáo tại Tòa án Cấp cao ở Boston vào năm 2019.

Ali Jaafar và Mohamed Jaafar không nhận tội, phiên xét xử được chiếu qua cầu truyền hình tại tòa án liên bang ở Boston. Trước đó, cả hai đều đã bị bắt và được thả tự do. Các luật sư của họ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Luật sư đại diện cho gia đình Jaafars trong vụ kiện dân sự trước đó chống lại ủy ban xổ số đã từ chối bình luận vào đầu tuần này.

Một phát ngôn viên của Tòa án Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Massachusetts cũng không bình luận thêm về vụ việc.

Ở Massachusetts, trước khi ai đó có thể rút tiền mặt bằng một vé số trúng thưởng có giá trị vượt quá 600 USD, các quan chức xổ số sẽ kiểm tra xem người đó có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang và tiểu bang chưa thanh toán nào hoặc nợ tiền cấp dưỡng nuôi con không.

Ba cha con nhà Jaafar bị buộc tội về âm mưu lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Ali Jaafar và Mohamed Jaafar mỗi người bị buộc 5 tội khai thuế sai, trong khi Yousef Jaafar bị buộc 3 tội khai thuế sai.

Theo các quy tắc xổ số của tiểu bang ở Massachusetts, một người yêu cầu được nhận 20 giải thưởng xổ số trở lên có giá trị ít nhất 1.000 USD trong một năm phải được giám đốc công ty xổ số xem xét.

Các quan chức cho biết, nếu giám đốc xổ số xác định rằng người đó đã trúng rất nhiều lần là “điều không thể xảy ra” về mặt thống kê, người đó có thể bị đình chỉ 90 ngày khỏi việc yêu cầu nhận các giải thưởng vượt quá 600 USD. Lần vi phạm thứ hai có thể bị đình chỉ 180 ngày và lần vi phạm thứ ba có thể dẫn đến lệnh cấm một năm.

Ông Sweeney nói rằng ủy ban xổ số đã có hành động hành chính chống lại nhà Jaafars và đã chuyển vấn đề lên cơ quan thực thi pháp luật. Ông nói rằng các vụ án hình sự tương tự khác liên quan đến gian lận xổ số đang tiếp tục làm rõ.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: